Thêm nhiều thôn buôn Tây Nguyên có điện

Thêm nhiều thôn buôn Tây Nguyên có điện
TP - Dự án đưa điện lưới quốc gia về các thôn buôn chưa có điện thuộc bốn tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông nằm trong chương trình ưu tiên phát triển kinh tế xã hội, đang được các đơn vị thi công phấn đấu đóng điện trước Tết Nguyên đán.
Thêm nhiều thôn buôn Tây Nguyên có điện ảnh 1
Trẻ em xã Ea Sin đã có điện xem ti vi

Trong dự án này, hai tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông có 430 thôn buôn với hơn 40.000 hộ được cấp điện. Các đội thi công đường dây trung thế cấp điện cho các thôn Đăk Nia 1, 2, 3 xã Đăk R'la, Đăk Mil, Đăk Nông đang cố gắng khắc phục khó khăn do địa hình đồi núi, đá bàn to cứng khó đào móng dựng cột.

Để dựng được hơn 130 cột điện cho tuyến dây này, 4 đội thi công đã phải dùng máy san ủi 15 km đường từ chợ 312 (Km 312, quốc lộ 14) vào. Muốn chở được những cột điện nặng hơn 1 tấn, dài 10 - 14 mét và các vật liệu khác vào tận thôn buôn đường đi phải phẳng nếu không cột sẽ nứt gãy.

Anh Nguyễn Thanh Tân, giám sát kỹ thuật nói: Đường qua đồi núi, dốc đá khe suốt nhiều. Chỉ cần một trận mưa là đường lại hư. Xe công nông chạy rầm rầm quần nát, chúng tôi phải làm đi làm lại nhiều lần.

Trong khi tiến độ thi công nhiều nơi còn chậm, ở các huyện Krông Buk, Buôn Đôn, Ea Sup, Krông Ana, Chư Quynh (tỉnh Đăk Lăk), Cư Jút, Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông), công việc đã hoàn thành, các thôn buôn nơi đây đều có điện.

Từ đầu năm 2009, bốn thôn đồng bào Ê Đê xã Ea Sin huyện Krông Buk, Đăk Lăk đã được hưởng lợi từ dự án này. 246 hộ dân nghèo ở đây khát khao, chờ đợi ánh sáng điện từ lâu.

Già làng Yble Niê, buôn Ea Pông khoe "Tháng đầu tiên nhà ta chỉ phải trả 5 nghìn tiền điện thôi. Giờ mỗi tháng 30 nghìn vì có ti vi, đầu đĩa, nồi cơm điện".

Anh Y Đhim, thôn Ea Sin mời chúng tôi vào nhà xem chiếc ti vi màu anh mới mua. Anh nói "Có điện cho con cái học, sáng lắm".

Dự án do Công ty Điện lực 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên thực hiện.

Thiết kế gồm 1.270 km đường dây dẫn điện trung áp, 1.511 km đường dây hạ áp, 804 trạm biến áp, công tơ, dây điện nhánh rẽ đến 70.597 hộ dân chưa có điện, tổng mức đầu tư 1.122 tỷ đồng.

Tất cả các hộ vùng dự án đều được đầu tư lắp đặt từ đường dây hạ áp tới công tơ và mạng điện trong nhà gồm 2 bóng đèn compact và 2 ổ cắm điện.

MỚI - NÓNG