Thêm tình tiết kinh hoàng vụ giết người chấn động Bình Dương

Thêm tình tiết kinh hoàng vụ giết người chấn động Bình Dương
TPO - Quá trình khám hiện tử thi cho thấy, nạn nhân ngoài việc bị sát hại tử vong, còn bị cắt bộ phận sinh dục và móc mắt.

Chiều ngày 20/10, lãnh đạo xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) cho biết lực lượng công an vẫn đang tích cực giám sát hung thủ nghi bị ngáo đá đang điều trị tại bệnh viện để lấy lời khai liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào trưa cùng ngày.

Thêm tình tiết kinh hoàng vụ giết người chấn động Bình Dương ảnh 1 Kẻ thủ ác đang được điều trị trong tình trạng sùi bọt mép

Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân ngoài việc bị tấn công bằng cây gây tử vong còn bị hung thủ dùng dao cắt bộ phận sinh dục và móc mắt. Vụ án mạng kinh hoàng trên khiến dư luận địa phương xôn xao. Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Đường (SN 1935).

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, vào trưa cùng ngày tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ án kinh hoàng khiến người dân khiếp sợ. Một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã lấy cắp chiếc xe máy BKS: 61X2 33xx chạy đến đoạn đường thuộc ngã 3 Bố Lá, ấp Bàu Cỏ, xã Phước Hòa thì vứt xe bỏ chạy.

Nam thanh niên sau đó lấy khúc cây bên đường đi vào nhà ông Lê Văn Đường rồi dùng cây tấn công nạn nhân. Phát hiện vụ việc kinh hoàng trên, người dân đã phối hợp vây bắt kẻ thủ ác giao công an xử lý.

Hiện, kẻ thủ ác đang được điều trị tại bệnh viện huyện Phú Giáo trong tình trạng bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Nhà chức trách vẫn chưa lấy được lời khai và chưa xác định được danh tính hung thủ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.