Thêm vụ cháy lớn ở An Giang

Hiện trường vụ hỏa hoạn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn.
TPO - Người dân ở xã Mỹ An, Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chưa hết bàng hoàng về vụ cháy gây thiệt hại hoàn toàn căn nhà và thiêu chết người đàn ông bị tai biến xảy ra vào ngày 20/12, thì khuya ngày 21/12 tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới bà hỏa lại tiếp tục ghé thăm khiến căn nhà gỗ với diện tích 80m2 bị thiêu rụi hoàn toàn nhưng rất may không thiệt hại về người.

Vào khoảng 22h, đang ngủ trong nhà thì bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra sau đó là ngọn lửa bùng lên. Lúc bấy giờ bà Nguyễn Thị Tím (85 tuổi) cùng cháu trai (14 tuổi) vội chạy ra khỏi nhà hô hoán. Mọi người xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng. Sau khi tiếp cận hiện trường, trong vòng 15 phút đám cháy đã được dập tắt.

Nguyên nhân ban đầu gây nên hỏa hoạn được xác định là do chập điện. Tuy vụ cháy khống chế kịp thời nhưng ngọn lửa lớn đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của bà Tím. Ước tính tài sản thiệt hại trên 60 triệu đồng.

Được biết, bà Tím sống cùng con và cháu trai. Do con bà đi làm ăn xa nên chỉ có 2 bà cháu ở nhà.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.