Thêm vụ xe đưa đón làm rơi học sinh xuống đường

TPO - Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) và các ngành chức năng tiến hành xác minh làm rõ vụ xe đưa đón học sinh làm rơi học sinh xuống đường khi đang lưu thông. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 29/11, xe ô tô loại 16 chỗ ngồi đón học sinh từ Trường Tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) sau giờ tan trường về nhà. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Bắc Sơn thì cánh cửa bật mở, làm rơi 2  nam sinh lớp 4 xuống đường. Xe ô tô chạy thêm 50 mét mới dừng lại. Rất may 2 học sinh chỉ bị xây xát nhẹ.

Bà Lưu Thị Ngọc Quế, Trưởng phòng Giáo dục huyện Trảng Bom cho biết: “Phòng đang phối hợp với ngành chức năng để điều tra sự việc. Ô tô do giáo viện hợp đồng miệng với nhà xe để chở học sinh”.

Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận chiếc xe ô tô hiệu Mercedes, sản xuất năm 2004, hết hạn kiểm định từ ngày 18/11. Chủ xe đã cải tạo, tháo phần lưng ghế thành ghế không có tựa lưng, cửa xe lắp chốt mở từ bên ngoài.

Tài xế Cao Tuấn Việt (48 tuổi) cho biết chiếc xe được ông hợp đồng với giáo viên chở học sinh mỗi ngày 4 lượt đi và về.

Trước đó, vào ngày 26/11, xe ô tô 16 chỗ, biển số 51B-079.23 do tài xế Trần Phúc Định điều khiển chở 16 học sinh lớp 1/6 Trường Tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP.Biên Hòa) về nhà cô giáo thì bật cửa sau làm rơi 3 học sinh ra ngoài. Chiếc xe vi phạm đã bị tạm giữ. Cơ quan chức năng TP Biên Hòa đang thụ lý để xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG