Đà Nẵng:

Thi công cao ốc, nhà dân nứt

Thi công cao ốc, nhà dân nứt
TP - Hàng chục hộ dân sống quanh công trình khu căn hộ cao cấp hồ Thạc Gián (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bức xúc về việc đơn vị thi công gây ồn, bụi và cho rằng việc thi công đã làm nứt nhà của họ.

Khu dân cư giáp hai mặt với công trình, chỉ cách bờ tường. Kể từ khi đơn vị thi công đến nay, “ban ngày đã ồn, ban tối lại càng ồn hơn, họ thi công đến nửa đêm” - Bà Trần Thị Khả (80 tuổi, tổ 25, Trung Lập A, phường Thạc Gián) phản ánh.

Chỉ tay vào các vết nứt, anh Nguyễn Thanh Hùng (nhà ở tổ 25, Trung Lập A) nói: “Từ tháng Hai đến giờ, nhà tôi xuất hiện bốn vết nứt với chiều dài từ 0,5 - 1m do các đơn vị thi công gây chấn động mạnh.

Nhất là khi đơn vị thi công rút mũi khoan ra và lắc cho đất rơi khỏi mũi khoan, tôi thấy ngôi nhà rung lên bần bật”.

Nhà ông Đồng Quang Vinh (74 tuổi), vết nứt xuất hiện nhiều ở tường, các góc và những điểm nối. Theo thống kê của bà Nguyễn Thị Trung, Trưởng ban mặt trận tổ 25: Gần chục hộ phản ảnh về tình trạng nhà bị nứt lún.

Ông Trương Văn Thống, Chủ tịch UBND phường Thạc Gián, cho biết: “Chúng tôi mới tiếp nhận thông tin này cách đây hai ngày. Tuy nhiên, việc xử lý thuộc cấp quận”.

Công trình khu căn hộ cao cấp phường Thạc Gián do Cty CP Hoàng Anh Gia Lai - miền Trung thi công, bắt đầu triển khai khoảng tháng 1/2009.

Ông Trần Văn Thuận, Phó Giám đốc Cty nói: “Việc thi công gây chấn động mạnh là do máy móc đôi khi gặp sự cố nhưng chỉ lâu lâu với có một lần. Còn các vết nứt xuất hiện nhà dân, chúng tôi chưa tìm hiểu kỹ, nhưng phần lớn do việc giải phóng mặt bằng trước đây gây nên, chứ không phải do đơn vị thi công chúng tôi”.

Cũng theo ông Thuận, giờ làm việc của công trình được quy định từ 6 - 22giờ, để đảm bảo tiến độ nên không tránh khỏi gây ồn ào cho khu dân cư.

Được biết, dự kiến đến năm 2013 công trình mới hoàn thành.

Tháng 3/2008, việc thi công cao ốc Vĩnh Trung Plaza (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) từng làm sụt lún, sập đổ nhà khiến nhiều người phải di chuyển chỗ ở.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.