Thi công cầu, phát hiện bom nằm dưới dòng sông

Hình ảnh quả bom được phát hiện dưới sông.
Hình ảnh quả bom được phát hiện dưới sông.
TPO - Khi đang thi công cầu chợ Vực (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng phát hiện một quả bom dưới dòng sông.

Ngày 24/1, ông Lê Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khi đang thi công cầu chợ Vực, một nhóm công nhân phát hiện quả bom có kích thước lớn.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 22/1, trong lúc thi công cầu chợ Vực, nhóm công nhân phát hiện 1 quả bom có kích thước lớn. Qua kiểm tra, đây là quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh. Hiện chính quyền địa phương đã trình báo đến Ban chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên để có phương án xử lý.

“Qủa bom này còn nguyên vẹn do đế quốc Mỹ ném xuống còn sót lại sau chiến tranh, hiện chưa thể xác định được kích thước của nó”, ông Hải cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để có phương án xử lý quả bom.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.