Thi công chống ngập gây… ngập úng

Thi công chống ngập gây… ngập úng
TP - “Thủ phạm” chính gây ngập úng tại một số khu vực, trong đó có giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ (TPHCM) là Tổng Cty Bạch Đằng - đơn vị được giao thi công gói thầu số 12A, 13A với chức năng… chống ngập.

Gói thầu này thuộc dự án vệ sinh môi trường (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TPHCM).

Theo kết quả kiểm tra mới đây của Thanh tra Giao thông Công chính  (thuộc Sở Giao thông Công chính), ở cả hai gói thầu trên, Tổng Cty Bạch Đằng đều có nhiều lỗi vi phạm cần phải xử lý.

Tại đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) thuộc gói số 12A, Tổng Cty Bạch Đằng đã không bố trí đủ biển báo hiệu giao thông và đã trực tiếp bơm nước bùn ra đường, làm mất tác dụng của hệ thống thoát nước, gây ngập úng cho khu vực này, không đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, nhà thầu đã hoàn tất đoạn phui đào (mặt đường bị cắt để thi công công trình ngầm) dài hơn 100m để lắp đặt cống. Tuy nhiên, dù đã quá hạn vẫn không tái lập bê tông, gây lún sụt, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và sinh hoạt người dân.

Tại gói thầu 13A (đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc phường 10, quận Phú Nhuận), cơ quan Thanh tra phát hiện Tổng Cty Bạch Đằng không thực hiện theo phương án thi công, dẫn đến sạt lở mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông. Đồng thời, Cty này còn bơm bùn đất làm nghẽn hố ga và lòng cống thoát nước khiến hệ thống cống thoát nước ở khu vực này bị mất tác dụng. 

Trước những vi phạm khá nghiêm trọng nói trên, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Công chính đã ban hành hai Quyết định số 116 và 174 đình chỉ thi công công trình và buộc Tổng Cty Bạch Đằng, khẩn trương khắc phục những lỗi vi phạm trên.

Theo Báo cáo số 724 của cơ quan Thanh tra gửi Sở Giao thông Công chính, vào ngày 29/11 vừa qua, lực lượng Thanh tra Giao thông Công chính đã tái kiểm tra việc khắc phục những vi phạm của Tổng Cty Bạch Đằng tại hai gói thầu 12A, 13A. Không những không khắc phục, nhà thầu còn tiếp tục thi công ẩu.

Tại đường Nguyễn Văn Trỗi, nhà thầu còn tạo ra hai vị trí sạt lở mới với diện tích lên tới gần 50 m2 làm rạn nứt, sạt lở mặt đường, kéo theo hầm ga thoát nước bị sụp, hết sức nguy hiểm cho người tham gia lưu thông khi qua khu vực này.

Hiện, cơ quan thanh tra đã có văn bản đề nghị lãnh đạo Sở có ý kiến chỉ đạo Ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường sử dụng “biện pháp mạnh” buộc nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục các sự cố công trình.

Huy Thịnh

MỚI - NÓNG