Thi công làm sập nhà dân: Buộc nhà thầu Obayashi bồi thường

Thi công làm sập nhà dân: Buộc nhà thầu Obayashi bồi thường
TP - Ngày 16/7, TAND quận 2, TPHCM tuyên chấp thuận một phần yêu cầu của nguyên đơn, buộc nhà thầu quốc tế Obayashi (Nhật) bồi thường hơn 103 triệu đồng thiệt hại do quá trình thi công công trình của nhà thầu này đã làm sập nhà dân.

Nguyên đơn vụ kiện là vợ chồng ông Lại Quang Hà và bà Trần Thị Mai Liên (ngụ tại 6/1 ấp Cây Bàng 1, phường  Thủ Thiêm, quận 2). Căn nhà của ông bà Hà nằm sát  rạch Ông Cậy.

Cuối năm 2006, nhà thầu Obayashi ngăn dòng chảy con rạch để thi công công trình hầm Thủ Thiêm. Sau khi bị ngăn dòng, nước con rạch chảy xiết, gây sụt lở nghiêm trọng căn nhà 6/1, khiến ông bà Hà phải thuê chỗ khác để ở.

Tháng 4/2007, căn nhà đổ sụp hoàn toàn. Bức xúc, ông bà Hà làm đơn khởi kiện ra tòa đòi nhà thầu bồi thường 136 triệu đồng.

Theo nguồn tin của Tiền Phong, ngày 31/7 sắp đến, nhà thầu Obayashi tiếp tục hầu tòa trong một vụ kiện tương tự của một hộ dân trên địa bàn quận 2.

Trước đó, ngày 29/4, các cơ quan chức năng phải mở cuộc họp với hai hộ dân và nhà thầu Obayashi về sự cố sạt đất tại nhà dân trên đường Bến Chương Dương, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM.

MỚI - NÓNG