Thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ qua cầu Chương Dương

Sở GTVT yêu cầu cắm biển để thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ qua cầu Chương Dương.
Sở GTVT yêu cầu cắm biển để thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ qua cầu Chương Dương.
TPO - Để giảm mật độ phương tiện và hoàn thiện phương án tổ chức giao thông mới, Sở GTVT Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ qua cầu Chương Dương. Sở GTVT Hà Nội cũng yêu cầu điều chỉnh lại tổ chức giao thông trên nhiều tuyến phố khác.

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc hoàn thiện tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn; trong đó thí điểm cấm xe hợp đồng trên 16 chỗ thay thế biển cấm khách trên cầu Chương Dương lâu nay đối  với chiều Long Biên – Hoàn Kiếm (nội thành). Thời gian thực hiện cấm từ 6 giờ đến 19 giờ hàng ngày, lộ trình thực hiện cấm trong thời gian một tháng.

Sở GTVT cũng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, phối hợp với Phòng kết cấu hạ tầng giao thông bổ sung, hoàn thiện tổ chức giao thông trên một số tuyến đường khác nhằm đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc.

Với tuyến đường Vành đai 2 (đoạn Cầu Giấy-Hoàng Quốc Việt) bổ sung biển báo nguy hiểm, chú ý quan sát các đoạn đường cong, nguy hiểm; lắp đặt hệ thống phản quang để đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện.

Tuyến đường Yên Phụ tiến hành duy tu, duy trì vạch sơn gờ giảm tốc tại cửa khẩu Long Biên; nghiên cứu lắp đặt đèn tín hiệu cho người đi bộ tại khu vực trạm chung chuyển xe buýt với cửa khẩu chợ Long Biên.

Tại khu vực ngã ba Hoàng Diệu - Hoàng Văn Thụ bổ sung hệ thống phản quang xung quanh đảo giao thông, dải phân cách... phối hợp với đơn vị quản lý cây xanh cắt tỉa cành cây gây ảnh hưởng tới tầm nhìn phương tiện.

Bổ sung biển báo "đi chậm," "chú ý quan sát" trên trục đường Kim Mã đoạn từ Ngọc Khánh đến giao với Giang Văn Minh; thí điểm biển "cấm đỗ xe" từ 7 giờ đến 19 giờ trong thời gian một  tháng trên các tuyến phố An Xã, Nghĩa Dũng, Tân Ấp.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khôi phục biển cấm Taxi trên các tuyến Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Khâm Thiên và cầu Chương Dương; cắm biển cấm taxi một chiều trên phố Trần Hưng Đạo (đoạn từ Trần Khánh Dư đến Trần Thánh Tông) từ 6 giờ đến 19 giờ.

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã có đề xuất với UBND TP Hà Nội về việc sửa chữa cầu Chương Dương nhằm khắc phục những những xuống cấp, hư hỏng sau hơn 30 năm được đưa vào khai thác, sử dụng. Thời gian Sở GTVT đưa ra để sửa chữa cầu Chương Dương là năm 2020 - 2021.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.