Thí điểm Đội tàu thanh niên khai thác hải sản tại Trường Sa, Hoàng Sa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 3/6, tại Bình Định, anh Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban thanh niên nông thôn T.Ư Đoàn làm việc với UBND tỉnh Bình Định và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Đề án xây dựng thí điểm mô hình Đội tàu thanh niên liên kết khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa. 

Đề án nhằm hỗ trợ thanh niên vươn khơi, bám biển thường xuyên, cũng là cách để khẳng định chủ quyền. Nhiều ưu đãi được áp dụng như cho vay 100% vốn vay tín dụng theo cơ chế của Chính phủ để đóng mới tàu, lãi suất 0%, thời hạn cho vay vốn linh động…

 Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định: Địa phương cam kết tạo cơ chế riêng, cùng T.Ư Đoàn và Ngân hàng Nhà nước thực hiện đề án. Đồng thời đề xuất gắn 2 trong số 3 tổ trong đội tàu thanh niên vào tổ đội khai thác, bảo quản và tiêu thụ cá ngừ đại dương theo chuỗi.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.