Thí điểm nhà hàng đưa khách uống bia rượu về nhà

Thí điểm nhà hàng đưa khách uống bia rượu về nhà
TPO - Khách sẽ được nhân viên nhà hàng đưa về nhà hoặc khuyến khích sử dụng taxi sau khi dùng bia rượu.

Chiều ngày 8/2, Ủy ban ATGT Quốc gia và Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam ký kết chương trình “Tuyên truyền, vận động phòng chống lạm dụng rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ” và khai trương mô hình kinh doanh bia rượu an toàn giao thông.

Mô hình được thí điểm tại nhà hàng Tràng An (số 42 phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại đây, các khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”, “Bạn nên uống vừa đủ”, “Đã uống rượu bia, không lái xe”… được dán nhiều nơi trong phòng ăn, cốc uống bia và nhà vệ sinh.

Khách sẽ được nhân viên tại đây đưa về nhà hoặc khuyến khích sử dụng taxi sau khi dùng bia rượu. Mô hình này dự kiến thí điểm thêm tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết: “Hi vọng chương trình có được sự đồng thuận cao của toàn xã hội để nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; nhằm giảm TNGT”.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.