Hòa Bình:

Thi thể nam thanh niên đang phân hủy gần hồ thủy điện

Trong lúc đi tập thể dục, người dân thành phố Hòa Bình bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, nghi bỏ lại chiếc xe máy trước khi chết.

Chiều 17/5, tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đang điều tra nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên (chưa rõ danh tính), thi thể được phát hiện tại khu vực đập xả nước thủy điện Hòa Bình, thành phố Hòa Bình.

Thông tin ban đầu, chiều 16/5, một số người dân địa phương khi đi qua khu vực này đã phát hiện thi thể nam thanh niên. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hòa Bình đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính, tìm ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Thiếu tá Bùi Việt Hùng - Trưởng Công an thành phố Hòa Bình cho biết, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy, có thể đã chết từ 7 - 9 ngày trước đó.

Xung quanh hiện trường nơi nạn nhân chết còn thấy nhiều xi-lanh. Qua khám nghiệm, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu của tác động ngoại lực, trên người không có giấy tờ tùy thân. Cách hiện trường không xa có một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda. “Có thể nạn nhân chết bởi tiêm chích ma túy, bị sốc thuốc", một điều tra viên phỏng đoán.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã trưng cầu giám định pháp y và đang điều tra nguyên nhân cái chết của nam thanh niên nói trên.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG