Thi thiết kế biểu trưng 'VN làm Chủ tịch ASEAN 2010'

Thi thiết kế biểu trưng 'VN làm Chủ tịch ASEAN 2010'
TP - Sáng 18/8, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đến dự và phát biểu chỉ đạo phát động cuộc thi thiết kế biểu trưng Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. Biểu trưng sẽ được sử dụng trong các hội nghị và hoạt động chính thức của năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN, các hoạt động liên quan đến ASEAN trong năm 2010 tại Việt Nam.

Mẫu biểu trưng phải thể hiện được tinh thần đoàn kết và liên kết trong ASEAN, thể hiện trọng tâm của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN là đưa hiến chương ASEAN vào cuộc sống.

Thể hiện dấu ấn dân tộc Việt Nam hoặc dấu ấn Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Logo yêu cầu có dòng chữ VIETNAM 2010, có logo hoặc cách điệu logo của ASEAN.

Thời gian khá gấp - nhận bài từ 5/9 đến hết 20/9 - nên đối tượng dự thi chỉ là các họa sĩ chuyên về đồ họa (chủ yếu tại Hà Nội) được Bộ VHTT&DL mời.

Giải nhất 30 triệu đồng, ba giải vào chung kết mỗi giải năm triệu đồng cùng 10 giải khuyến khích. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.