Thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo
TP - Sáng qua, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống của ngành (1/8/1930- 1/8/2009).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhận định:

“Trong giai đoạn mới của cách mạng, công tác tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản nhờ thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà sự nghiệp đổi mới đất nước hơn 20 năm qua do Đảng lãnh đạo mang lại, vừa phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách do những tác động phức tạp, mau lẹ, nhiều chiều của tình hình thế giới và trong nước.

Ở trong nước, sự biến đổi mạnh mẽ của cơ cấu giai cấp; sự đa dạng về lợi ích kinh tế; sự chênh lệch trình độ phát triển giữa các vùng, miền; sự phân hoá giàu - nghèo giữa các bộ phận dân cư; sự tác động từ mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường; sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động... đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến tư tưởng, tâm trạng xã hội, đến công tác tuyên giáo…”

Đồng chí Tô Huy Rứa  nhấn mạnh:

“Mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo trong thời gian tới là góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, bảo vệ, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế”.

Tại buổi lễ, đồng chí Tô Huy Rứa cũng chính thức phát động phong trào thi đua trong toàn ngành và phát động cuộc thi Tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho đồng chí Đào Duy Quát, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và 16 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 16 đồng chí khác. 

Tóm tắt thể lệ cuộc thi

Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Cuộc thi được tổ chức qua phương thức thi trắc nghiệm và thi viết.

Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên và mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài nước.

Phương thức dự thi:  Thi trắc nghiệm hằng tuần và thi viết.

Với thi trắc nghiệm, hãy truy cập vào một trong các các trang web sau đây của Ban Tổ chức Cuộc thi để tham gia dự thi: www.tuyengiao.vn; www.nhandan.org.vn; www.vtv.vn; www.vovnews.vn; www.dangcongsan.vn; www.qdnd.vn; www.tienphong.vn; www.tuoitre.com.vn.

Với hình thức thi viết, bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 4.000 từ. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 01/09/2009. Hạn cuối cùng nộp bài dự thi tính đến hết ngày 30/06/2010. Bài dự thi xin gửi về địa chỉ sau: Tạp chí Tuyên giáo, 49 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Các chủ đề cuộc thi viết Tiền Phong sẽ đăng trên số ra ngày mai, thứ Tư ngày 5/8/2009.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.