Thi trắc nghiệm về lịch sử quan hệ Việt Nam - Lào

Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Cuộc thi phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
TP - Sáng 15/9, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017” tổ chức trao giải Cuộc thi trắc nghiệm lần thứ nhất. 

Theo báo cáo, qua gần 4 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút tổng số 166.244 lượt người tham gia dự thi. Ban Tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho 51 cá nhân, trong đó có 17 giải Nhất (trị giá 1.500.000 đồng/giải), 17 giải Nhì (trị giá 1.000.000 đồng/giải) và 17 giải Ba (trị giá 500.000 đồng/giải). 

Theo ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế mà nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đang tiến hành đã tạo ra những xung lực mới, đồng thời đặt ra những yêu cầu khách quan về gia tăng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào với những phương thức và những nội dung mới.

Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào năm 2017” là một trong những hoạt động nổi bật và có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực trong “Năm Đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào 2017”, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.