Thị trường đồ sưởi 'nóng' vì rét đậm

Thị trường đồ sưởi 'nóng' vì rét đậm
Mấy ngày nay, Hà Nội đang phải trải qua những ngày rét đậm, nhiệt độ ban đêm có lúc xuống dưới 10 độ C. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ và người già đã đổ xô đi mua các thiết bị sưởi chống rét như túi sưởi, máy sưởi, chăn, đệm sưởi… để bảo đảm sức khỏe.

Đèn sưởi, máy sưởi được mùa...

Ngay những ngày đầu năm 2013, thời tiết trở lạnh và kéo theo một đợt rét đậm kéo dài, kèm mưa phùn. Theo dự báo, thời tiết miền Bắc có thể rét đậm, rét hại cho đến Tết âm lịch. Trước cái giá lạnh đến “cắt da cắt thịt”, nhiều gia đình đã rục rịch đi sắm đồ chống rét, với các mặt hàng như chăn sưởi, đệm sưởi, quạt sưởi ấm là sự lựa chọn tối ưu.

Gia đình chị Nguyễn Thị Cúc (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Do năm nay là năm nhuận, mùa đông năm nay không thấy rét như mọi năm nên cũng chưa chuẩn bị gì, có những hôm rét lắm cũng chỉ mặc cái áo phao là chịu được. Thế nhưng đúng vào dịp Tết dương lịch trời lại rét đậm, khiến nhà chị “trở tay không kịp”, cả nhà đóng cửa kín nhưng vẫn thấy rét.

Ngày hôm sau, vợ chồng chị đã phải đến trung tâm điện máy gần nhà để mua chiếc máy sưởi cho gia đình. “Nhà có con nhỏ, mình không dám tiết kiệm khoản này. Người lớn còn thấy lạnh nữa là trẻ con, nhỡ mà các cháu bị cảm lạnh thì còn khổ hơn”- chị Cúc cho hay.

Dạo một vòng quanh các con phố Nguyễn Lương Bằng, Ngã Tư Sở, Tây Sơn, Cầu Giấy, Giảng Võ… những ngày trước đó khá ảm đạm thì mấy ngay nay đã khá đông đúc người mua. Các cửa hàng kinh doanh cũng bày bán đủ các loại đồ sưởi như máy sưởi, quạt sưởi với nhiều chủng loại, kích cỡ khá phong phú nhằm phục vụ khách.

Theo khảo sát của Petrotimes, giá các loại đèn sưởi năm nay dao động từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu. Trong đó, đèn sưởi halogen có giá từ 650.000 đồng đến 1,5 triệu đồng tùy kích cỡ, chăn đệm sưởi có giá 1,3- 2 triệu đồng, đèn sưởi dầu giá khoảng 1,5 triệu đồng, máy sưởi dầu giá từ 1,5 - 2,5 triệu đồng; đèn sưởi nhà tắm có giá từ một triệu đồng đến 1,5 triệu đồng tùy theo loại 3 hoặc 4 bóng.

Các mặt hàng chủ yếu có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam và Trung Quốc. Theo chị Hồng- nhân viên bán hàng tại phố Nguyễn Lương Bằng- cho biết, mua bán thiết bị sưởi ấm sẽ sôi động hơn từ nay đến tết. Giá các mặt hàng năm nay đắt hơn năm ngoái khoảng từ 50.000- 300.000 đồng, tùy từng sản phẩm. Nguyên nhân được chị giải thích chủ yếu là do giá nhập khẩu tăng, chi phí sản xuất đắt đỏ.

Chọn loại nào?

Chị Hương- chủ cửa hàng kinh doanh trên phố Nguyễn Lương Bằng- cho biết: “Từ sau Tết dương lịch, lượng sản phẩm bán ra tăng gấp đôi so với trước. Có người còn mua liền một lúc vài thứ luôn”.

Theo chị Hương, năm nay các thiết bị đa dạng, phong phú hơn mọi năm. Bên cạnh các loại như quạt sưởi, túi sưởi, túi đệm thì máy sưởi dầu rất được nhiều người tìm mua. “Thiết bị này không làm khô da như các loại đèn chiếu sáng halogen thông thường, nó chỉ làm ấm không khí, có thể dùng được cả khi ngủ”.

Bên cạnh mặt hàng đèn sưởi, máy sưởi hút khách thì túi sưởi cũng là sản phẩm được nhiều gia đình quan tâm. Vào những ngày trời lạnh, những chiếc túi sưởi cũng bán khá chạy. Với cách sử dụng đơn giản, chỉ cần cắm nóng lên trong khoảng thời gian 10 phút, sau đó rút điện ra là có thể ủ ấm cho cơ thể trong 4-6 tiếng, người già để túi sưởi trong chăn khi ngủ sẽ ấm đến sáng, còn đối với trẻ nhỏ có thể dùng cho bé gác chân, hoặc gối đầu, giữ ấm cho bé khi nhiệt độ xuống thấp.

Tận dụng cơ hội này, các siêu thị điện máy cũng tung ra nhiều loại quạt sưởi, máy sưởi với nhiều kiểu dáng, mẫu mã phong phú. Một nhân viên phụ trách quầy gia dụng của siêu thị PiCo cho biết, từ hôm rét đậm đến nay, mặt hàng này rất đông người mua.

Với cái rét “cắt da, cắt thịt”, Anh Lê Xuân Tú ở Thanh Xuân, Hà Nội đang lựa chọn để đi mua máy sưởi dầu cho đứa con nhỏ 10 tháng tuổi. “Thời tiết quá lạnh, dù đóng cửa kín mít, quấn chăn ấm cho con nhỏ, nhưng tôi sợ đứa bé vẫn chưa đủ ấm. Nhân ngày được nghỉ làm, tôi quyết định phải đi mua ngay cái máy sưởi…” – anh Tú nói.

Người sử dụng thông minh

Do rét đậm kéo dài, nhu cầu sử dụng máy sưởi ấm ngày càng cao, người tiêu dùng khi lựa chọn cho bản thân và gia đình cần lưu ý cách thức sử dụng sao cho an toàn, hợp lý.

Theo khuyến cáo của các đơn vị kinh doanh, khách hàng không nên lạm dụng vào những thiết bị này. Đối với bộ đèn sưởi nhà tắm, người dùng chỉ cần bật trước khoảng 5- 7 phút trước khi tắm, còn các bộ đèn halogen hay máy sưởi dầu, khách cũng chỉ cần bật từ 20- 30 phút để làm nóng không khí trong nhà.

"Nếu sử dụng lúc ngủ, người tiêu dùng nên đặt chế độ hẹn giờ, tránh để thiết bị hoạt động quá lâu trong một thời gian dài, vừa gây khô da, mất ôxy và tốn điện năng. Do đều là những thiết bị sử dụng điện nên chúng không nên để gần trẻ nhỏ, đặt máy sưởi ở những nơi có bề mặt bằng phẳng và chắc chắn".

Không để những vật dễ bắt lửa như đồ đạc, gối, ga trải giường, giấy, quần áo gần máy sưởi; không sử dụng máy sưởi ở khu vực có nước tràn; không để máy hoạt động khi bạn ra khỏi nhà để tiết kiệm điện năng, vừa đảm bảo an toàn cho cả gia đình.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ về việc lựa chọn và cách thức sử dụng của mỗi loại thiết bị điện sưởi ấm như quạt sưởi, đèn sưởi, chăn điện… các gia đình có thể sử dụng bổ sung các thiết bị làm ấm khác như túi sưởi đa năng, máy điều hòa nhiệt độ.... Sau khi sưởi ấm trong phòng, người dân phải hạn chế tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh ngoài trời.

Theo Petrotimes

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.