Thị trường Trung Đông bắt đầu cho "quả ngọt"

Thị trường Trung Đông bắt đầu cho "quả ngọt"
TP - Ngoài chỉ tiêu đưa 7.000 lao động (bảo vệ khách sạn - nhà hàng) vừa qua, mới đây một doanh nghiệp Việt Nam lại ký được đơn hàng đưa 1.000 chỉ tiêu sang Dubai (thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE), thu nhập 7- 10 triệu đồng/người/tháng.

China State - Tập đoàn xây dựng lớn thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc với nhiều công trình đầu tư lớn tại Trung Đông, đặc biệt là tại Dubai, vừa ký với Cty AIRSECO nhận 1.000 lao động Việt Nam (nghề xây dựng) làm việc tại Dubai.

Theo đơn hàng này, AIRSECO sẽ tuyển 350 thợ mộc cốp pha; 350 thợ sắt; 250 thợ nề; 50 đốc công biết tiếng Trung.

Thời gian tuyển dụng dự kiến ngày 5/5/2009 tại Trung tâm Đào tạo I của Cty AIRSECO (Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp, xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội).

Ông Nguyễn Xuân Vui - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc AIRSECO cho biết, đối tượng tuyển dụng là lao động nam, tuổi 18 - 37, sức khỏe tốt, văn hóa lớp 6 trở lên. Ưu tiên lao động có kinh nghiệm và tay nghề; lao động chưa có tay nghề sẽ được Cty đào tạo miễn phí.

Vị trí đốc công, yêu cầu nghe nói tiếng Trung phổ thông tốt. Lao động trúng tuyển được đào tạo kiến thức xây dựng trong một tháng. Thời gian làm việc chung cho các đối tượng là chín giờ/ngày, sáu ngày/tuần. Thời hạn hợp đồng ba năm và có thể gia hạn. Chủ sử dụng lao động cung cấp miễn phí phương tiện đi làm.

Ngoài ra, lao động được cung cấp ba bữa ăn miễn phí, được ở miễn phí tại các khu ký túc xá đầy đủ điện, nước, điều hoà nhiệt độ, có các phòng phục vụ văn hóa, giải trí, thể thao và nhất là không phải nộp bất kỳ một khoản thuế, phí nào trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Ông Vui cho biết thêm, thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí ban đầu cho lao động, AIRSECO sẽ hỗ trợ toàn bộ tiền ăn trong hai tháng (1,5 triệu đồng), tiền học tiếng và giáo dục định hướng trong hai tháng (1,2 triệu đồng). Lao động chỉ nộp phí khám sức khỏe 515.000 đồng khi nhập học.

Phí xuất cảnh của thợ mộc cốp pha, thợ nề, thợ sắt là 1.738 USD; tổng thu nhập hàng tháng 7-8 triệu đồng; dự kiến tổng thu nhập sau ba năm khoảng 252-288 triệu đồng.

Đối với đốc công phí xuất cảnh 1.150 USD; tổng thu nhập hàng tháng 10 triệu đồng; dự kiến tổng thu nhập sau ba năm khoảng 360 triệu đồng.

Đây là chính sách hỗ trợ ban đầu đặc biệt cho lao động xuất cảnh. Nếu lao động bỏ xuất cảnh hoặc vi phạm kỷ luật trong thời gian học sẽ phải bồi thường chi phí này cho Cty.

AIRSECO còn hỗ trợ người lao động vay toàn bộ phí xuất cảnh tại ngân hàng và chỉ phải nộp phí xuất cảnh khi có thị thực (visa).

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH khẳng định, sau chuyến thăm UAE của Thủ tưởng Chính phủ, cùng nhiều nỗ lực của Bộ và doanh nghiệp, thị trường Trung Đông, đặc biệt là UAE, bắt đầu cho quả ngọt sau những ngày vỡ hoang và cày cấy vất vả.

Tới đây, sẽ có nhiều đơn hàng với hàng ngàn lao động, mức lương ổn định được phía bạn ký với doanh nghiệp Việt Nam.

Một chuyên gia Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, trong chương trình đồng hành cùng thanh niên trong giải quyết việc làm cho thanh niên, tổ chức Đoàn cơ sở cần vào cuộc mạnh hơn để cùng địa phương tạo cơ hội xuất ngoại vững chắc cho lao động địa phương (thẩm định tư cách doanh nghiệp, giúp thanh niên vốn, tuyên truyền cơ hội và thị trường mới...). Bởi, hiện nay, hiểu và lựa chọn cơ hội xuất ngoại trong thanh niên nông thôn vẫn hạn chế và đôi khi chưa chính xác.

Khi nhập học, lao động mang theo chứng minh thư gốc, hộ khẩu gốc, 20 ảnh 4x6 (phông nền trắng), hộ chiếu, giấy khám sức khỏe (nếu có). Dự kiến, thời gian xuất cảnh sau 35 ngày kể từ ngày trúng tuyển và đầy đủ hồ sơ.

Lao động có nhu cầu liên hệ trực tiếp qua số ĐT: 0439744056 và 0439744057 hoặc Ban Phát triển nguồn lao động quốc tế: Bà Hồng Dinh - Giám đốc, ĐT: 0912417161.

Hoặc Ban Cung ứng nhân lực thị trường Tây Á, Châu Phi: Bà Thu Quỳnh - Giám đốc, ĐT: 0902235203 hoặc bà Lê Hà - chuyên viên: 0975295788; bà Hương Giang: 0977250609.

MỚI - NÓNG