Thiệp xuân giới thiệu nông sản và thi nhà hoa

Một nhà hoa đoạt giải nhất.
Một nhà hoa đoạt giải nhất.
TPO - Đón Xuân năm nay, nhiều địa phương vùng ĐBSCL có các hoạt động chú trọng khuyến khích phát triển nông nghiệp như giới thiệu nông sản chủ lực, thi nhà hoa đẹp ở làng hoa truyền thống.

Thiệp chúc Xuân 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang in hình các nông sản chủ lực của tỉnh: lúa, mía, cá thát lát, cá rô đầu vuông, khóm Cầu Đúc, bưởi 5 roi Phú Hữu và quýt đường Ngã Bảy. Đây đều là các sản phẩm đã đăng ký thương hiệu. Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang, ông Nguyễn Văn Đồng, cho biết năm 2014, ngành nông nghiệp của tỉnh được Bộ NN&PTNT tặng cờ thi đua dẫn đầu khu vực ĐBSCL. Trong đó, lúa giảm diện tích gần 7.000 ha nhưng tăng năng suất nên tăng được sản lượng để đạt hơn 1,2 triệu tấn; mía đường cũng tăng năng suất nên dù diện tích giảm 6,4% vẫn có sản lượng hơn 1,1 triệu tấn; sản lượng thuỷ sản và cây ăn trái tăng hơn 10% so với năm 2013. Năng suất và chất lượng tăng chủ yếu nhờ cải thiện giống.

Thiệp xuân giới thiệu nông sản và thi nhà hoa ảnh 1
Thiệp xuân giới thiệu nông sản và thi nhà hoa ảnh 2

Thiệp Xuân 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp) tổ chức Hội thi trang trí nhà hoa, vườn hoa đẹp, thu hút 2.700 sản phẩm hoa kiểng của hơn 250 hộ dân tham gia. Kết quả, BTC trao 79 giải cho các hộ gia đình bên đường hoa Sa Nhiên-Cai Dao ở làng hoa Tân Quy Đông truyền thống (9 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba và 46 giải khuyến khích).

Hiện cả làng hoa Sa Đéc có trên 2.000 hộ trồng hơn 1.500 loài hoa các loại.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.