Thiết bị bạc tỷ dạt hàng đồng nát

Thiết bị bạc tỷ dạt hàng đồng nát
TP - Gần 30 km đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình qua địa bàn tỉnh Hà Nam được đầu tư xây dựng cả nghìn tỷ đồng, mới đưa vào khai thác hơn 6 tháng, thế nhưng dọc tuyến đang bị xâm hại nghiêm trọng, đặc biệt là nạn ăn cắp thiết bị trên tuyến, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Nhiều thiết bị đảm bảo giao thông đã bị ăn cắp bán sắt vụn
Nhiều thiết bị đảm bảo giao thông đã bị ăn cắp bán sắt vụn.

Hơn 6 tháng qua, đơn vị vận hành đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình liên tục tổ chức tuần tra và mật phục, tốn nhiều công sức, tiền bạc nhưng mới bắt được quả tang được 1 vụ. Các thiết bị bị ăn trộm trên đường cao tốc có giá trị rất lớn, thế nhưng các đối tượng lại chỉ đem bán sắt vụn.

Nhiều đoạn, dấu vết hiện trường cắt trộm cáp điện trên cầu sông Giẽ vẫn còn mới. Đoạn cáp bị cắt trộm có giá hơn 500.000 đồng mỗi mét, các đối tượng đã ăn cắp hơn 1.000m trên toàn tuyến trong 6 tháng qua.

Theo Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, đoạn cáp bị cắt trộm giá trị bạc tỷ không thể tái sử dụng, chỉ có thể lấy lõi đồng đem bán đồng nát.

Ông Phan Đăm Sa - Đội phó Đội vận hành đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình cho biết: “Khi cắt trộm cáp điện, các đối tượng thường phá nắp hộp kỹ thuật bằng xà beng, mỏ hàn, sau đó ngắt điện và cắt cáp điện trong hộp đèn chiếu sáng”.

Theo ông Sa, các đối tượng thậm chí còn liều lĩnh tháo trộm cả hộp đệm tôn lượn sóng, có giá gần 300.000 đồng mỗi bộ đem bán sắt vụn. Có những đoạn, hộp đệm bị mất cắp kéo dài hàng chục mét, có thể dùng tay kéo lắc lư qua lại dải tôn lượn sóng.

Ông Trần Dũng Tiến - Phó giám đốc Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam cho biết: “Đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình có 4 dải tôn lượn sóng, qua kiểm đếm sơ bộ, thiệt hại hiện lên tới gần 200 hộp đệm tôn lượn sóng bị mất cắp”.

Đáng nói, giá trị thiệt hại tính đến thời điểm sau hơn 6 tháng tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đưa vào khai thác đã lên tới cả tỷ đồng.

Ông Trần Dũng Tiến cho biết: “Tại hiện trường 1 vụ bắt được kẻ gian ăn cắp thiết bị vận hành, bảo vệ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vừa bị công an bắt quả tang, chúng tôi chỉ thu về được 2 hộp đệm.

Đến thời điểm hiện tại, sau một thời gian điều tra, công an cũng không xác định được số lượng hộp đệm bị mất cắp”. Theo ông Tiến, các đối tượng bị bắt khai nhận, đã đem các hộp đệm đi bán sắt vụn, số lượng bao nhiêu thì không thể nhớ nổi (!?)

Ông Tiến bức xúc, do đối tượng ăn cắp thiết bị vận hành, bảo vệ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là học sinh, dưới 15 tuổi nên công an chỉ kiểm điểm, giáo dục tại địa phương và không bị khởi tố, còn đền bù thiệt hại vẫn chưa thấy nói gì (!?)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG