Thiệt hại nặng vì triều cường

Thiệt hại nặng vì triều cường
TP - Triều cường dâng cao làm vỡ nhiều tuyến bờ bao, gây ngập nặng cho nhiều khu vực ngoại thành TPHCM, làm thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân.

Tại Bình Thuận, hơn 200 nhà dân ở Phan Thiết bị sập và có nguy cơ sập vì các đợt triều cường xâm thực ven bờ biển chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Tại TPHCM, khoảng ba giờ sáng 11/1, triều cường bất ngờ dâng cao làm vỡ nhiều tuyến bờ bao.

Khu phố 5 phường Hiệp Bình Phước (Thủ Đức), tuyến bờ bao Cống Miễu Họ bị vỡ một đoạn dài khoảng 20m khiến hơn 200 hộ dân và hơn 40 ha vườn kiểng, hoa màu, ao cá… bị ngập trắng.

Nhiều hộ dân cho biết bờ bao vỡ bất ngờ trong khi người dân đang chuẩn bị đón Tết nên gây thiệt hại nặng. Gần 10 ha mai vàng đã lặt lá, nhiều chủ vườn hy vọng vớt vát chút đỉnh vào dịp Tết, nay tiếp tục bị ngâm trong nước, coi như mất trắng.

Nhiều hộ nuôi gà chỉ kịp chạy lấy người, toàn bộ gia cầm trong chuồng đều bị chết. Hàng chục ao cá chuẩn bị thu hoạch vào dịp Tết bị tràn bờ, hàng tấn cá có giá trị kinh tế cao như tai tượng, diêu hồng, mè, trắm … bị cuốn trôi ra sông.

Tại kho hàng của Cty TNHH dịch vụ thương mại sản xuất giấy Hoàng Thịnh trên đường số 9, toàn bộ thành phẩm lưu giữ trong kho đều bị chìm dưới nửa mét nước. 

Tối 11/1, ông Phạm Việt Thắng - Phó Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM (BCH PCLB) cho biết triều cường sáng 11/1 còn làm bờ bao sông Vàm Thuật bị vỡ một đoạn dài khoảng năm mét gây ngập khu phố 5, phường An Phú Đông (quận 12).

Tại Thủ Đức, thiệt hại nặng khi vỡ bờ bao là do cả khu vực rộng lớn có cao trình quá thấp. Cống Miễu Họ nằm trong danh mục các hạng mục phải sửa chữa, gia cố vào năm 2009 nhưng chưa kịp thực hiện thì sự cố xảy ra.

Một thành viên BCH PCLB quận Thủ Đức nhận định, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thiếu chính xác, cụ thể là dự báo mực nước triều sáng 11/1 chỉ 1,39m, trong khi thực tế lên tới 1,46m (do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc). Cộng với sự chủ quan, lơ là thiếu kiểm tra đôn đốc của chính quyền địa phương, thiệt hại càng nặng nề.

Tại Bình Thuận, các đợt triều cường xâm thực ven bờ biển từ ngày 9 đến 11/1 chưa có dấu hiệu chấm dứt. Khu phố 5 phường Đức Long (Phan Thiết) bị thiệt hại nặng nề nhất, sạt lở cả 1.000 mét bờ biển, thọc sâu 20 đến 30 mét vào đất liền.

Giữa tháng 12/2008, 104 căn nhà cấp bốn tại các phường Đức Long, Phú Hài và Hàm Tiến bị sạt. Trong hai đêm 9 và 10/1, thêm 69 nhà sập, trong đó có 22 nhà bị cuốn trôi vùi vào lòng biển. Đã có hơn 23.000 bao cát, 10.000 cừ tràm và gần 400 mét bạt được dùng làm kè tạm.

UBND thành phố Phan Thiết vừa hỗ trợ cho 28 hộ khó khăn, mỗi hộ một triệu đồng. 

Tối 11/1, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM có văn bản cho biết tình hình mực nước dự báo từ ngày 12 đến 14/1 có khả năng dâng cao hơn.

Mực nước tại Trạm Phú An (sông Sài Gòn) sẽ lên mức 1,52m vào lúc bốn giờ sáng nay (12/1), vượt mức báo động III. Mực nước vào sáng 13 và 14/1 dự báo sẽ đạt lần lượt 1,50 m và 1,40m, mực nước lịch sử trong tháng Giêng hằng năm kể từ năm 1960 đến nay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.