Thiệt hại tiền tỷ vì phân bón rởm

Thiệt hại tiền tỷ vì phân bón rởm
TP - Mấy năm gần đây, tỉnh Đắk Nông mở rộng diện tích cây ăn quả và trở thành thị trường tiêu thụ lớn các loại phân vi lượng đắt tiền. Trong bối cảnh loạn phân bón hiện nay, đã có chủ vườn mất bạc tỷ sau khi mua nhầm phân rởm xịt cho vườn quýt.

Dẫn chúng tôi đến thăm vườn quýt đường đang chết rũ, trái rụng tả tơi sau khi phun phân vi lượng nghi là hàng rởm, ông Nguyễn Sơn 38 tuổi ở bon Choi (bon có nghĩa là làng - tiếng M’Nông/ PV), xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông không khỏi ngậm ngùi, đau xót.

Năm 2009, ông Sơn và cậu em kết nghĩa Kiều Duy Trình góp vốn đầu tư trồng 1.200 cây quýt đường. Năm 2014, vườn quýt cho thu quả bói sản lượng 30 tấn, bán giá 20 ngàn/kg, hai anh em thu lãi 600 triệu đồng. Năm nay, vườn quýt quả nhiều gấp đôi, ước tính trên 60 tấn, sợ trái nặng làm gãy cành, ông Sơn phải thuê người chặt tre, làm giàn đỡ, rồi đến đại lý thuốc bảo vệ thực vật Tuấn Hằng ở thôn Quảng Hà, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô mua phân bón vi lượng phun cho quýt chắc cành.

Chủ cửa hàng giới thiệu loại phân vi lượng tên BIOPLANT FLORA nhập khẩu từ Nga, hiệu quả cao nên ông Sơn mua 4 chai (loại chai 1 lít) về phun. Hai ngày sau, lá chuyển vàng, chồi héo, cành gãy, quả rụng. Chủ cửa hàng vào xem, cho rằng vườn cây bị bệnh nên khuyên ông Sơn mua thuốc và phân bón, kết hợp bón dưới gốc và phun trên lá. Ông Sơn bỏ thêm 20 triệu mua thuốc và phân làm theo lời chủ đại lý hướng dẫn, nhưng vườn quýt vẫn chết dần, rụng hết quả. Thuốc còn dư, ông Sơn mang phun cho cà ri và đậu xanh, đậu cà gì cũng queo quắp, chết hết. “Mùa quýt này gia đình tôi thất thu gần tỷ bạc, chưa kể hơn 6 năm chăm sóc và tiền đầu tư. Giờ chỉ mong cứu sống được số cây còn lại để năm sau còn có thu”, ông Sơn than thở!

Trên chai thuốc dung tích 1 lít mà ông Sơn đã phun không ghi đơn vị sản xuất, không có mã vạch sản phẩm mà chỉ có đơn vị nhập khẩu độc quyền là Công ty Cổ phần FLORA EAST, nhưng lại không ghi địa chỉ. Còn loại phân bón vi lượng và sinh học nano nhãn hiệu “BIOPLANT FLORA” nhập khẩu từ Liên bang Nga, bao bì ghi chỉ định dùng cho cây hồ tiêu. Sau khi nhập về, Công ty Cổ phần FLORA EAST ghi thêm có thể dùng phân bón này cho cà phê, lúa, bắp rau xanh, khoai tây…

Sáng 7/12, ông Vũ Hoàng Phú, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Krông Nô đến vườn quýt xác minh, kiểm tra hiện trạng theo đơn tố cáo của ông Sơn, ghi nhận thực tế vườn quýt của ông Sơn trái rụng nhiều, một số cây đã chết. Tuy nhiên, thời điểm vườn quýt phun phân vi lượng BIOPLANT FLORA cách đây hơn hai tháng, hiện trạng thay đổi, khó xác minh. “Giá như sau khi phun phân, thấy biểu hiện rụng trái, anh Sơn báo cáo lên các cơ quan chức năng ngay thì sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Phòng Nông nghiệp huyện sẽ báo cáo lên Sở NN&PTNT và Thanh tra tỉnh để thành lập đoàn kiểm tra, tìm nguyên nhân chính xác khiến vườn quýt bị rụng trái để có hướng giải quyết thỏa đáng”, ông Phú nói.

MỚI - NÓNG