Thiếu niên chết sau khi bị đánh vào đầu

Thiếu niên chết sau khi bị đánh vào đầu
TP - Ngày 31/12/2013, nhiều người dân đã kéo đến UBND xã Vạn Long (Vạn Ninh, Khánh Hòa) khi nghe tin em Tu Ngọc Thạch (sinh năm 1999, trú thôn Tuần Lễ, Vạn Thọ, Vạn Ninh, đang học lớp 9) bị tử vong sau khi bị đưa về nơi làm việc của Công an xã Vạn Long.

Theo ông Tu Ngọc Hoài, cha của em Thạch, ngày 29/12/2013 Thạch cùng bạn đi chơi hội chợ ở xã Vạn Long, có xô xát với một số thanh niên ở đây. Khi Công an Vạn Long đến xử lý vụ việc, Thạch được bạn dùng xe máy chở về nhà.

Dọc đường, xe hết xăng, Thạch đứng lại chờ bạn đổ xăng thì có một thanh niên đuổi đến, dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Thạch, rồi đưa em về trụ sở Công an xã Vạn Long, đến chiều mới báo cho gia đình.

Được đưa về nhà, Thạch bị nôn mửa liên tục, rạng sáng ngày 30/12/2013 được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vạn Giã, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Đến 8 giờ 10 phút ngày 31/12/2013, Thạch tử vong, giấy chứng tử ghi nguyên nhân tử vong là tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, nứt lún sọ thái dương phải, chấn thương sọ não.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG