Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Phó bí thư Hà Nội

Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Giám đốc Công an TP Hà Nội - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.
TPO - Hôm nay (2/11), Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI đã giới thiệu 4 Phó bí thư, trong đó có Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Ông Chung và ông Đào Đức Toàn là hai tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Sáng 2/11, tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã báo cáo Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI.

Tại Hội nghị thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 16 người.

Hội nghị cũng bầu 4 người giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy gồm: ông Nguyễn Đức Chung, bà Ngô Thị Thanh Hằng, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc và ông Đào Đức Toàn. Trong đó, ông Nguyễn Đức Chung và Đào Đức Toàn là hai tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng được Ban Thường vụ Thành ủy phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI gồm 14 người: Trần Quang Cảnh, Phan Chu Đức, Lưu Trường Thọ, Đỗ Bá Ly, Phạm Huy Giáp, Mạnh Tùng Lâm, Lê Đức Thịnh, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hương, Trần Ngọc Oanh, Mai Đức Hiển, Quách Văn Trọng, Phùng Xuân Dương, Trần Thị Thu Hương. Trong đó ông Trần Quang Cảnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

Ngày mai BCH nhiệm kỳ mới sẽ ra mắt Đại hội.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.