Thỏa thuận hợp tác nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội

Thỏa thuận hợp tác nhiều vấn đề kinh tế, văn hóa xã hội
TP - Hôm qua (5/10), tại TP Đà Nẵng, kỳ họp thứ 10 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia đã chính thức khai mạc với phiên họp SOM (họp quan chức cấp cao) giữa hai đoàn Chính phủ Việt Nam và Campuchia.

Hai bên đã thảo luận 25 vấn đề hợp tác từ nay đến cuối năm 2009. Trong đó, kinh tế, giáo dục đào tạo hay môi trường… đặc biệt được chú trọng.

Ông Trương Văn Đoan – Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày 25 vấn đề sẽ được nhất trí trong sáng nay, và trong phiên họp SOM thảo luận hôm qua, ngoài một số thay đổi nhỏ, các quan chức cấp cao hai đoàn tỏ ra nhất trí cao với những vấn đề được nêu ra.

Trong đó, một số vấn đề được chú trọng như: Giáo dục và đào tạo; nông, lâm, ngư nghiệp; Môi trường, khí tượng thủy văn; Công nghiệp, năng lượng; Khoáng sản; Thương mại đầu tư; Giao thông vận tải; Viễn thông; Hàng không dân dụng, Hải quan….

Về giáo dục & đào tạo, hai bên tiếp tục hợp tác thực hiện theo Nghị định thư về giáo dục giai đoạn năm 2006 – 2010. Cụ thể, năm 2009, Việt Nam cấp 100 học bổng dài hạn và 450 ngắn hạn cho HSSV Campuchia sang học ở Việt Nam; giúp Campuchia xây trường ĐH nghề quy mô 150 HS ở tỉnh Mondulkiri, đổi lại nước bạn sẽ giúp chúng ta đào tạo 15 suất các ngành và 30 suất học tiếng Khmer trong 2 năm.

Điểm đặc biệt trong thỏa thuận về môi trường chính là đề nghị của phía Campuchia đào kênh nối từ đặc khu Kinh tế Phnom Den (SEZ) từ xã Prey Rom den (huyện Kirivong, tỉnh Takeo) đến kênh Vĩnh Tế (An Giang, Kiên Giang). Ủy ban sông Mê Kông 2 nước sẽ phối hợp đẩy nhanh dự án.

Ngoài ra, trong thỏa thuận về Công nghiệp và năng lượng, Campuchia cũng sẽ được mua điện từ Việt Nam vào đầu năm 2009 khi hoàn thành đường dây tải điện 220KV từ An Giang về Phnom Penh.

Ông Long Visalo – Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia, khẳng định bên phía Campuchia đã có phương án cụ thể về việc tìm diện tích đất để phía Việt Nam trồng 100.000 ha cao su như thỏa thuận giữa hai chính phủ.

Ông It Nody – Phó Quốc vụ khanh Bộ Nông, Lâm Ngư nghiệp Campuchia, Campuchia cho biết, Campuchia đã cấp cho Tập đoàn Cao su Việt Nam 22.000 ha đất, trong đó, các Cty Cao su Việt Nam đã trồng được 2.670 ha. Dự kiến trong năm 2009, bên phía Việt Nam sẽ trồng kín 12.000 ha cao su.

Sáng nay (6/10), kỳ họp chính thức lần thứ 10 UBHH Việt Nam – Campuchia sẽ diễn ra, với sự ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đại diện phía Việt Nam và ông Hor Namhong – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.