Thoát chết hy hữu khi xe chiếu phim lao xuống vực

Lực lượng cứu hộ đưa xe tải chiếu phim gặp nạn dưới vực lên đường vào tối 11/1. Ảnh: Q.Dũng.
Lực lượng cứu hộ đưa xe tải chiếu phim gặp nạn dưới vực lên đường vào tối 11/1. Ảnh: Q.Dũng.
Trên đường từ huyện Đơn Dương trở về TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), xe của đoàn chiếu phim lao xuống vực, rất may hai cán bộ văn hóa đã thoát chết thần kỳ.

Tối 11/1, hai cán bộ của Phòng văn hóa thông tin cơ sở (Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Lâm Đồng) sau khi chiếu phim lưu động phục vụ cho đồng bào huyện Đơn Dương đi xe tải trở về Đà Lạt. 

Khi đi vào cửa ngõ TP Đà Lạt, do cua gấp khúc trên đèo Prenn nên xe mất lái, lao xuống vực. "Rất may ôtô bị mắc lại ở bụi cây giữa lưng chừng núi cách mặt đường khoảng 10 m nên chúng tôi thoát chết", ông Đinh Bá Trung, nhân viên Sở Văn hóa Lâm Đồng - người điều khiển chiếc xe tải gặp nạn nói.

Ông Ngô Quang Ninh đi cùng xe cho hay, chiếc xe lao xuống như tên bắn. Nếu không mắc phải bụi cây, xe sẽ rơi tự do xuống một vực sâu hàng chục mét bên dưới.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến giải cứu hai nạn nhân; đồng thời kéo chiếc xe gặp nạn lên mặt đường. Ông Trung và ông Ninh may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Theo Quốc Dũng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG