Thời tiết ấm dần

Thời tiết ấm dần
TPO - Nền nhiệt độ nhiều vùng trong cả nước đang có xu hướng tăng nhẹ trong vài ngày tới. Tại Hà Nội, sáng và đêm trời vẫn còn rét nhưng ban ngày nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất lên tới 25 – 29 độ C, trời nắng.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và có nơi có đông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27, phía nam có nơi 27 – 29 độ C.

Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21, vùng núi có nơi 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20, có nơi 13 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.