Thời tiết các điểm du lịch dịp Tết Dương lịch 2018 thế nào?

TPO - Thời tiết dịp nghỉ Tết dương lịch khá bất lợi khi các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vừa, mưa rải rác. Vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết các ngày nghỉ Tết dương lịch diễn biến phức tạp.

Khu vực Bắc Bộ, ngày 30/12/2017, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ giảm dần, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại. Sang ngày 31/12/2017 hiện tượng mưa không còn, trưa chiều giảm mưa, hửng nắng tuy nhiên trời nhiều mây, gió đông bắc cấp 3. Trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu vực núi cao rét hại. Thời tiết này tiếp tục diễn biến sang ngày 1/1/2018.

Khu vực Trung Bộ, từ ngày 30/12/2017 đến ngày 1/1/2018 trời nhiều mây, có mưa rải rác ở các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ; khu vực Nam Trung Bộ, ngày trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam, các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, khu vực Trung Trung Bộ trời se lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 30/12/2017 đến ngày 1/1/2018, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết chi tiết một số điểm du lịch trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2018:

Sa Pa, ngày 30/12/2017, có mưa vừa, nhiệt độ dao động từ 16-20 độ C. Khu vực núi cao nhiệt độ giảm sâu hơn. Sang ngày 31/12/2017 và ngày 1/1/2018, trời không mưa, nhiệt độ dao động từ 15-22 độ C, khu vực núi cao nhiệt độ giảm sâu hơn. Khách du lịch cần chú ý mang theo đồ bảo hộ, áo mưa và giày chống trượt.

Đà Nẵng, ngày 30/12/2017, có mưa vừa, một số nơi mưa to, nhiệt độ dao động từ 18-25 độ C. Sang ngày 31/12/2017, trời hết mưa, nền nhiệt cao hơn, dao động từ 22-26 độ C. Thời tiết dịu nhẹ này tiếp tục kéo dài sang ngày 1/1/2018. Với thời tiết này, Đà Nẵng là lựa chọn thích hợp cho du khách hai miền nếu muốn thay đổi không khí. Khách du lịch chú ý mang trang phục thu đông, một chiếc áo khoác nhẹ để mặc lúc đêm và sáng sớm.

Nha Trang, ngày 30/12/2017 không mưa, nhiệt độ dao động từ 23-30 độ C. Tuy nhiên, sang ngày 31/12/2017 và 1/1/2018, trời chuyển mưa, nền nhiệt giảm không đáng kể, dao động từ 22-28 độ C. Du khách cân nhắc nếu dự định nghỉ dưỡng, du lịch tại Nha Trang. Trời mưa trong 2 ngày liên tiếp sẽ gây ra một số khó khăn nhất định khi di chuyển, thăm quan, vui chơi.

Đà Lạt, ngày 30/12/2017, không mưa, nhiệt độ dao động từ 23-30 độ C. Tuy nhiên, 2 ngày nghỉ tiếp theo, trời chuyển mưa, nhiệt độ dao động 22-28 độ C. Với địa hình Đà Lạt, du khách nên cân nhắc kĩ khi đi du lịch thời tiết này.

Phú Quốc, từ ngày 30/12/2017-1/1/2018, trời nắng, nhiệt độ dao động từ 22-32 độ C. Có lẽ, Phú Quốc là điểm đến lý tưởng nhất cho những du khách, đặc biệt ở miền Bắc muốn đón nắng ấm sau những ngày lạnh triền miên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.