Thời tiết, địa hình nguy hiểm, chưa đưa thi thể công nhân thủy điện Rào Trăng ra ngoài

Tạm dừng triển khai phương tiện cơ giới đường bộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 do mưa lớn. (Ảnh: PLO)
Tạm dừng triển khai phương tiện cơ giới đường bộ tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 do mưa lớn. (Ảnh: PLO)
TPO - Việc di chuyển thi thể nạn nhân sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng (thi thể thứ hai) vừa được tìm thấy trưa 16/10 đang gặp rất nhiều khó khăn. Do hành trình đi lại hết sức nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng lực lượng cứu hộ.  

Sáng 17/10, các phương tiện cơ giới đường bộ được huy động lên đường tỉnh 71 phục vụ công tác tiếp cận hiện trường, cứu hộ cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng phải tạm dừng do mưa lớn giữa địa hình phức tạp khó lường, cùng với diễn biến thời tiết nguy hiểm.

Từ chiều tối 16 đến sáng 17/10, tại TT-Huế có mưa to đến rất to, nước lũ trên sông Hương và sông Bồ đều vượt trên báo động 2, nhiều tuyến đường ở Huế và các huyện, thị xã tái ngập lũ.

Trước tình hình này, Ban chỉ đạo tiền phương tìm kiếm cứu nạn công nhân Rào Trăng 3 quyết định dừng triển khai phương tiện cơ giới đường bộ tiếp cận hiện trường để phòng tránh nguy hiểm. Riêng tuyến tiếp cận bằng đường thủy từ thủy điện Hương Điền lên, tùy tình hình thực tế, công tác này vẫn tiếp tục được triển khai, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Theo ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, trong sáng 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vẫn trực chiến tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền) để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích.

Do trời vẫn mưa rất to, các lực lượng không thể triển khai phương tiện cơ giới đường bộ tiếp cận hiện trường sạt lở, nên Ban chỉ đạo yêu cầu lực lượng nghiệp vụ tổ chức trinh sát để nắm tình hình.

Trước đó, tại cuộc họp đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ cứu nạn và bàn phương án tìm kiếm các công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng hết sức lưu ý: Công tác cứu nạn cứu hộ phải đảm bảo tuyết đối an toàn, đừng để đi cứu hộ rồi trở thành đối tượng cần phải cứu hộ lần nữa.

Cũng liên quan diễn biến mưa lũ tái diễn phức tạp, theo nguồn tin của PV, việc di chuyển thi thể nạn nhân sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng (thi thể thứ hai) vừa được tìm thấy trưa 16/10 gặp rất nhiều khó khăn.

Đến chiều tối hôm qua, thi thể thứ hai này vẫn chưa thể được di chuyển ra khỏi rừng, do hành trình đi lại hết sức nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng lực lượng cứu hộ.

MỚI - NÓNG