Thời tiết dịu mát, nhiều nơi mưa rào

Thời tiết dịu mát, nhiều nơi mưa rào
TPO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết trên cả nước ngày 1 - 6 dịu mát, nhiều nơi có mưa rào và dông.

Thời tiết dịu mát, nhiều nơi mưa rào

TPO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết trên cả nước ngày 1 - 6 dịu mát, nhiều nơi có mưa rào và dông.

Thời tiết thuận lợi trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6. Ảnh minh họa
Thời tiết thuận lợi trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6. Ảnh minh họa.

Nền nhiệt các vùng được dự báo dao động trong khoảng 22 - 35 độ. Trời mát, dịu. Chỉ riêng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nền nhiệt dự báo tiệm cận nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở mức 35 độ C.

Ở thủ đô Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ, trời mát. Đây là điều kiện lý tưởng để các bậc phụ huynh dẫn con em mình đi chơi nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1 - 6.

Cụ thể dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày 1-6:

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ  22 - 32oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ từ 24 - 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 - 31oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ từ 25 - 34oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ từ 21 - 33oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ từ 24 - 35oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ từ 24 - 32oC.

Trường Phong

Theo Viết
MỚI - NÓNG