Thời tiết ngày 16/4: Miền Bắc mát mẻ, miền Nam nắng nóng

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
TPO - Trong đêm nayvà ngày mai (17/4), mưa dông tiếp tục bao trùm hầu khắp cả nước, kéo theo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ở các khu vực như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng; khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 30 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 32-35, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ : : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ C.

MỚI - NÓNG