Thời tiết ngày 25/4: Hà Nội sẽ có mưa rào đêm nay

TPO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối và đêm nay, Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết chiều và đêm nay (25/4) ở các khu vực trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35 đến 96%; Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 21 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc 37 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 96%; Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng nhiệt độ từ 32 đến 34 độ.

Thời tiết ngày 25/4: Hà Nội sẽ có mưa rào đêm nay ảnh 1 Thời tiết các tỉnh cập nhật lúc 13h ngày 25/4.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, vùng núi 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 đến 93%; Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35 đến 96%; Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 đến 93%; Nhiệt độ thấp nhất từ từ 25 đến 28 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ.

Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 95%; Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ; Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ.

Ngày hôm qua (24/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao nhất 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Tuy nhiên nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần từ ngày 26/4. Với các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 27-28/4.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.