Thời tiết thuận lợi để du xuân mùng Một Tết

Sáng sớm mùng Một Tết, thời tiết Hà Nội hơi se lạnh, có chút mưa xuân. Ảnh: Zing
Sáng sớm mùng Một Tết, thời tiết Hà Nội hơi se lạnh, có chút mưa xuân. Ảnh: Zing
Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, cao nhất 23 – 25 độ. Đây là thời tiết khá thuận lợi để người dân Hà thanh xuất hành đi chúc Tết họ hàng, hàng xóm, bạn bè, cũng như du xuân, lễ chùa.

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ hôm nay 19/2 ( tức mùng 1 Tết) thời tiết trên toàn quốc rất thuận lợi.

Cụ thể, tại Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội sáng có mưa nhỏ và rét nhẹ về đêm và sáng. Từ ngày 21/ 2 (tức mùng 3 Tết) đến ngày 26/2, trời ít mưa, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, độ ẩm không khí giảm nhẹ, ban ngày giảm mây và có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Thời tiết tại khu vực miền Trung duy trì ít mưa. Cụ thể, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 19- 20/2, trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và có nơi có mưa nhỏ, phía bắc trời rét nhẹ về đêm và sáng. Từ ngày 21 – 27/2, trời nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng.

Cũng theo thông báo từ cơ quan khí tượng, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Riêng khu vực Nam Bộ, chiều tối ngày 19/2 có thể có mưa ở một vài nơi với lượng mưa không nhiều.

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 19/2 (tức mùng 1 Tết Ất Mùi) như sau:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ, có nơi dưới 14 độ, cao nhất 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 – 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, cao nhất 22 – 25 độ, vùng núi có nơi 26 - 28 độ.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, cao nhất 23 – 25 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 23 - 26 độ, phía nam có nơi 26 - 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.