Thông báo kết quả thanh tra sự cố nước tương chứa 3-MCPD

Thông báo kết quả thanh tra sự cố nước tương chứa 3-MCPD
TP - Liên quan đến vụ nước tương chứa chất 3-MCPD, sáng nay, 13/3, tại Sở Y tế, Đoàn Thanh tra TPHCM triệu tập các nhân vật liên quan để công bố về kết luận dự thảo kết quả thanh kiểm tra những tiêu cực, đúng sai trong vụ việc này.

Những người được triệu tập bao gồm ông Lê Trường Giang- Phó GĐ Sở Y tế; ông Nguyễn Thế Dũng- nguyên GĐ Sở Y tế và ông Nguyễn Đức An- nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế TPHCM. 

Trước đó vào đầu tháng 11/2007, Đoàn Thanh tra TPHCM đã có cuộc chất vấn xung quanh vấn đề “ém” thông tin nước tương có chất 3-MCPD từ năm 2005 đến nay, đối với 3 người trên để làm rõ vai trò phân công, phân nhiệm của từng người trong vấn đề thanh tra, báo cáo và công bố nước tương chứa chất 3-MCPD.

Ngoài ra, thanh tra còn chất vấn về nội dung, ý nghĩa của các công văn xin gia hạn nước tương, công văn báo cáo UBND TPHCM.

Hôm qua, 12/3, bác sĩ Nguyễn Văn Châu- GĐ Sở Y tế TPHCM đã công bố Quyết định của Ban tổ chức Thành ủy về việc bổ nhiệm Thạc sĩ-  bác sĩ Nguyễn Minh Hoàng (Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Ung bướu TPHCM)  giữ chức Chánh thanh tra Sở Y tế trong thời hạn 5 năm, thay cho bác sĩ Nguyễn Đức An bị cách chức vào tháng 10/2007 do “chậm trễ trong việc công bố kết quả thanh tra nước tương chứa chất 3-MCPD”.

MỚI - NÓNG