Thông đường dây nóng nghề cá với Trung Quốc

Thông đường dây nóng nghề cá với Trung Quốc
TPO - Ngày 3/12, Cục Kiểm ngư (Tổng cục Thủy sản, Bộ NN&PTNT) đã khai thông kỹ thuật đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất hoạt động nghệ cá trên biển giữa Việt Nam- Trung Quốc.
Cán bộ Kiểm ngư Việt Nam thực hiện kết nối thông kỹ thuật đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất hoạt động nghệ cá trên biển giữa Việt Nam- Trung Quốc. Ảnh: Huy Chiến
Cán bộ Kiểm ngư Việt Nam thực hiện kết nối thông kỹ thuật đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất hoạt động nghệ cá trên biển giữa Việt Nam- Trung Quốc. Ảnh: Huy Chiến.

Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng cục trưởng Thủy sản, kiêm Cục trưởng Kiểm ngư, cho biết, việc thông kỹ thuật được thực hiện qua điện đàm, fax và e-mail. Đây là bước kiểm tra kỹ thuật về tiếp nhận, xử lý thông tin, đảm bảo liên lạc đường dây nóng được thông suốt khi hoạt động chính thức trong thời gian tới.

Trước đó, tháng 6/2013, Bộ NN&PTNT Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận về việc thiết lập đường dây nóng nói trên. Sau đó, nội dung này được giao cho Ủy ban Liên hợp Nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam-Trung Quốc, tổ chức đàm phán về các quy định cụ thể. Đến ngày 16/8/2013, hai bên đã ký quy định về sử dụng đường dây nóng này.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.