Thống nhất ý chí và hành động

Thống nhất ý chí và hành động
TP - Sáng qua (19 - 1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa XI.

 >> Danh sách và tiểu sử 14 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ra mắt Đại hội . Ảnh: TTXVN

Tại phiên bế mạc Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đã công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XI. (Xem danh sách tại trang 3).

Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo

Phát biểu ngay sau khi ra mắt Đại hội, thay mặt BCH T.Ư Đảng khóa XI và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH T.Ư khóa XI vào các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng, giao trọng trách lớn lao trước Đảng và nhân dân.

Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn những tình cảm chân thành, lời chúc mừng tốt đẹp và những gửi gắm sâu sắc mà đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành cho BCH T.Ư khóa mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những thành tựu và kinh nghiệm quý báu có được từ những nhiệm kỳ trước đây, đặc biệt là 25 năm đổi mới sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước phát triển tiếp theo của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân rằng, tập thể BCH T.Ư khóa XI sẽ cùng với toàn Đảng tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định tinh thần độc lập tự chủ, phát huy dân chủ, sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng”- Tổng Bí thư nói.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội nhấn mạnh đến sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh và đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng và với tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, như Bác Hồ đã dạy; đến sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với giai cấp, với nhân dân và dân tộc như là một phẩm chất cốt lõi nhất thể hiện bản chất và sức sống của Đảng.

Thông qua văn kiện

Tại phiên bế mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Đoàn Thư ký Đại hội đã đọc Báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội.

Theo đó, đa số đại biểu đồng ý giữ tên gọi Cương lĩnh như Dự thảo là: “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)”.

Về đặc trưng kinh tế của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng, có hai phương án đưa ra: Phương án 1: “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu” (như Dự thảo).

Phương án 2: “Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại với quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp” (như tinh thần Đại hội X, có bổ sung thêm từ “tiến bộ”). Kết quả bỏ phiếu cho thấy, đa số đại biểu đồng ý theo phương án 2. Đây cũng là nội dung được tranh luận sôi nổi, thẳng thắn tại đại hội.

Về một số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, đa số đại biểu đồng ý bổ sung 2 nội dung vào khoản 1, Điều 25: (1) Sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào BCH T.Ư mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; (2) Nhà nước thống nhất quản lý đối với Quân đội, Công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Về tên gọi Đảng ủy Quân sự Trung ương, đa số đồng ý thay bằng cụm từ “Quân ủy Trung ương”.

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2011-2015:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011- 2015: 7,0-7,5%/năm. Cơ cấu GDP: nông nghiệp 17-18%, công nghiệp và xây dựng 41-42%, dịch vụ 41-42%; sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 35% tổng GDP; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Tuổi thọ trung bình năm 2015 đạt 74 tuổi; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 2%/năm; tỷ lệ che phủ rừng năm 2015 đạt 42- 43%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".