Thông tin mới nhất về 25 ngư dân Quảng Ngãi bị tàu hàng đâm chìm

Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa)
Tàu câu mực của ngư dân xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa)
TPO - Chiều 10/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Quảng Ngãi thông tin, sau khi tiếp nhận 25 ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm từ tàu cá của tỉnh Phú Yên, rạng sáng 10/9, tàu SAR 272 đã đưa các ngư dân gặp nạn về đến đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn.
Trước đó, vào khoảng 2 giờ ngày 9/9, trong lúc đang hành nghề câu mực tại vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 82 hải lý về phía đông đông bắc, cách mũi Vũng Tàu 195 hải lý về phía đông đông bắc, tàu câu mực QNg 95618 TS, trên tàu có 27 ngư dân, do ngư dân Bùi Văn Nghĩa (SN 1968, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị một tàu hàng đâm chìm.

Nhận được thông tin cứu hộ, tàu cá PY 96734 TS của ngư dân tỉnh Phú Yên đã đến cứu vớt, đưa 26 ngư dân trên tàu câu mực QNg 95618 TS lên tàu của mình. Riêng ngư dân Bùi Văn Lượng (SN 1975, trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị mất tích.

Trong quá trình tàu PY 96734 TS chạy về đảo Phú Quý, ngư dân Đỗ Văn Phúc đã tử vong do bị thương nặng, thi thể được đặt trên thuyền thúng để tàu kéo theo sau. Tuy nhiên, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày (9/9) trong quá trình di chuyển, ngư dân trên tàu PY 96734 TS phát hiện thuyền thúng bị chìm và thi thể ngư dân Đỗ Văn Phúc mất tích.

Đến 20 giờ 55 phút cùng ngày, tàu cứu hộ SAR 272 đã tiếp nhận 25 ngư dân bị nạn từ tàu PY 96734 TS. Các bác sĩ tiến hành sơ cứu ban đầu cho các ngư dân bị thương nặng và đưa các ngư dân về đến đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận an toàn, vào khoảng 1 giờ ngày 10/9 để nhập viện điều trị.

Về việc tàu câu mực QNg 95618 TS của ngư dân Bùi Văn Nghĩa bị tàu hàng đâm chìm, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức các biện pháp tìm kiếm hai ngư dân mất tích và xác minh, điều tra rõ tàu gây tai nạn.

Để tìm kiếm các ngư dân đang bị mất tích, hỗ trợ cho thuyền viên và tàu cá bị nạn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Bình Sơn phối hợp các cơ quan chức năng và gia đình chủ tàu thông qua các hệ thống thông tin liên lạc hiện có tiếp tục thông báo, kêu gọi các tàu, thuyền của tỉnh đang hoạt động gần khu vực tàu QNg 95618 TS gặp nạn đến hỗ trợ, tìm kiếm các thuyền viên đang bị mất tích.
MỚI - NÓNG