Thông tin mới nhất vụ em bé bị dao đâm xuyên sọ

Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh đang khám thần kinh cho bé Phát. Ảnh: Quốc Ngọc.
Bác sĩ Nguyễn Quang Vinh đang khám thần kinh cho bé Phát. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Ngày 5/11, gia đình đã đưa bé Dương Minh Phát (hơn 3 tháng tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vĩnh Liêm, Vĩnh Long) đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tái khám sau khi có những thông tin không chính xác về tình trạng sức khỏe của bé bị kẻ thủ ác đâm dao xuyên sọ não này.  

Bác sĩ giám đốc bệnh viện Nguyễn Thanh Hùng cho biết, bé Phát được khám và đánh giá toàn diện về thần kinh, mắt, vận động, chỉ số phát triển, tâm lý - chính là những vấn đề sức khỏe mà cha mẹ và dư luận quan tâm nhất sau thời gian bé xuất viện về nhà. 

Vẫn còn tổn thương bên phía não phải

Theo đánh giá của bác sĩ Nguyễn Quang Vinh - trưởng đơn vị thần kinh, vẫn còn tồn tại tổn thương bên phía não phải khiến cho em bé bị tăng trương lực bên nửa người trái với biểu hiện tay trái hơi gồng lên. “Ngoài ra, những tổn thương mà bé đã gặp phải sẽ khó tránh khỏi di chứng động kinh. Cần tái khám thần kinh mỗi tháng cho bé và theo dõi trong 3 năm mới có thể chắc chắn được”, ông Vinh nói.

Chuyên gia vật lý trị liệu Trần Thị Minh Thư cũng đánh giá phía người bên trái hơi yếu. Do đó, khi lập sấp, bé Phát có khuynh hướng chịu sức về bên phải nhiều hơn. Tuy nhiên so với tháng trước, bé đã có thể xoay đầu về bên trái tốt hơn. Các chức năng vận động khác hoàn toàn phù hợp với một em bé 3 tháng tuổi. Bé tăng thêm nửa ký, hiện cân nặng 5,5kg.

Trong khi đó, bác sĩ Trần Châu Thái - trưởng đơn vị mắt - cho biết, nhãn cầu mắt bệnh nhi hoàn toàn bình thường. “So với tổn thương ban đầu có sự co rút sẹo nhẹ nơi lệ đạo gây bán tắc lệ đạo khiến em bé bị chảy nước mắt sống khoảng một tháng rưỡi nay. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ, nếu qua 4 tháng tuổi bé vẫn chảy nước mắt sống chúng tôi sẽ thông lệ đạo”, bác sĩ Thái nói.

Thông tin mới nhất vụ em bé bị dao đâm xuyên sọ ảnh 1

Thông tin mới nhất vụ em bé bị dao đâm xuyên sọ ảnh 2 Bé Phát và mẹ trong ngày 5/11 đến tái khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Quốc Ngọc.
Thấy mẹ khóc là bé nín

Chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, mẹ bé Phát) cho biết, ban đêm con trai chị hay khóc thét lên. “Những lúc như vậy tôi rất sợ và thường khóc theo con. Nhưng nó cũng hay lắm, thấy tôi khóc là nó nín”, chị Duyên xúc động.

Khám cho Phát, bác sĩ tâm lý Hoàng Vũ Quỳnh Trang kết luận việc trẻ khóc về đêm chính là di chứng của sang chấn tâm lý. “Bên cạnh nhà chuyên môn, vai trò của cha và mẹ cũng hết sức quan trọng trong việc chăm sóc, điều trị tổn thương tâm lý cho em bé. 

Tinh thần của cha mẹ bé Phát rất vững vàng, hợp tác tốt với bác sĩ. Bằng chứng là Phát đang dần phát triển, đáp ứng tốt những âu yếm từ mẹ. Ngoài nụ cười với cha mẹ, bé biết khám phá thế giới bằng nụ cười xã hội với người xung quanh”, bác sĩ Trang nói.

Bác sĩ giám đốc khẳng định, ngoài gia đình, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ luôn đồng hành điều trị, chăm sóc sức khỏe cho bé Phát.

Thông tin mới nhất vụ em bé bị dao đâm xuyên sọ ảnh 3

Chuyên gia vật lý trị liệu Trần Thị Minh Thư kiểm tra chức năng vận động bé Phát. Ảnh: Quốc Ngọc.

Thông tin mới nhất vụ em bé bị dao đâm xuyên sọ ảnh 4

Bác sĩ tâm lý Hoàng Vũ Quỳnh Trang kết luận việc trẻ khóc về đêm là di chứng của sang chấn tâm lý. Ảnh: Quốc Ngọc.

Vụ việc thương tâm xảy ra với Phát khi em bé mới được 11 ngày tuổi và đang nằm cùng mẹ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long để điều trị chứng viêm phổi bẩm sinh. 

Khoảng 3h sáng 8/8, chị Duyên tỉnh giấc vì tiếng động lạ và phát hiện bóng đen đang lởn vởn trong phòng. Quá hoảng sợ, chị tri hô thì bóng đen lao vào đâm hai mẹ con chị Duyên rồi tháo chạy. 

Cú đâm của người phụ nữ lạ mặt đã trúng vào mắt bên trái con trai sơ sinh của chị. Lưỡi dao cắm sâu, xuyên qua não, lòi ra phía sau đầu. Em bé được sơ cứu và chuyển ngay lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cấp cứu.

MỚI - NÓNG