Thông tin mới nhất vụ tàu 2000 tấn lật ở TPHCM

Sáng 2/11, người nhái tiếp tục lặn tìm trong con tàu bị lật.
Sáng 2/11, người nhái tiếp tục lặn tìm trong con tàu bị lật.
TPO - Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích trong vụ tàu Hoàng Phúc 18 bị lật với phạm vi mở rộng lên 150 hải lý vuông. Một thi thể nạn nhân hôm qua tìm được đã xác định có nhầm lẫn về tên họ.

Theo đó, Ông Phạm Hiển – Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, trong buổi sáng 2/11, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lặn tìm trong con tàu bị lật để tìm kiếm hai nạn nhân còn lại đang mất tích và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày hôm nay.

Tàu SAR 413 sẽ tiếp tục chỉ huy hiện trường với 20 phương tiện khác nhau, tập trung vào khu vực lân cận, giáp ranh giữa TPHCM, Tiền Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và dự kiến vùng tìm kiếm sẽ được mở rộng lên 150 hải lý vuông.

Thông tin mới nhất vụ tàu 2000 tấn lật ở TPHCM ảnh 1

 Lực lượng chức năng vẫn đang dốc sức tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Thông tin mới nhất vụ tàu 2000 tấn lật ở TPHCM ảnh 2

Thi thể hai nạn nhân tìm được vào sáng 1/11.

Cũng trong sáng 2/11, ông Hiển cho biết, sau khi nhận dạng, một trong hai thi thể là anh Lê Thanh Hải (SN 1963, quê Kiên Giang), chứ không phải là là anh Nguyễn Văn Quảng như nhận diện ban đầu. Thi thể còn lại là anh Bùi Văn Sa. Trong buổi sáng nay 2/11, thi thể hai thuyền viên đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN, cho biết cơ quan chức năng, chủ tàu và các đơn vị liên quan vẫn đang bàn các phương án trục vớt tàu Hoàng Phúc 18. Sau khi hoàn tất công tác lặn tìm bên trong, con tàu sẽ được kéo vào bờ và cho lật lên.

Trong vòng 3 ngày qua, lực lượng chức năng đã tập trung nhiều lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân và trục vớt con tàu bị chìm. Tuy nhiên, công tác cứu hộ chỉ thực hiện được trong buổi sáng vì ngày nào buổi chiều sóng biển cũng đánh mạnh nên ảnh hưởng nhiều đến công tác tìm kiếm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.