Thông tin mới về vụ tai nạn kinh hoàng ở hầm Thủ Thiêm

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Ngày 20/4, bác sĩ Nguyễn Khắc Vui - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - cho biết về các thông tin liên quan đến vụ tai nạn tại hầm vượt sông Sài Gòn (hầm chui Thủ Thiêm) xảy ra tối qua 19/4.

Theo bác sĩ Vui, khoảng 23h đêm 19/4, bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân trong vụ tai nạn tại hầm chui Thủ Thiêm. Nạn nhân Phạm Thanh Phong (35 tuổi) nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái, khuôn mặt biến dạng, vỡ sọ. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu hơn nửa giờ, nhưng đành bó tay. Nhiều khả năng anh Phong đã tử vong ngay khi tai nạn xảy ra.

Bốn nạn nhân còn lại, trường hợp nặng nhất là Lê Minh Tiến (25 tuổi) bị chấn thương vùng đầu, mặt và cột sống cổ. Rất may, kết quả chụp CT không phát hiện xuất huyết não. Hiện Tiến đang được theo dõi điều trị tại khoa ngoại tổng hợp. Các nạn nhân khác nhẹ hơn, gồm Bùi Thế Bính (19 tuổi) bị đau vai trái, Trần Văn Hùng (51 tuổi) và Châu Ngọc Hạnh (30 tuổi) bị chấn thương đầu, mặt.

Tất cả 5 nạn nhân đều là công nhân. Vào lúc tai nạn xảy ra, họ đang làm vệ sinh trong đường hầm sông Sài Gòn. Một chiếc xe tải loại 1,5 tấn (BKS 51C-384.47) lao tới húc văng cả nhóm đi nhiều mét. Xe này chạy từ hướng đường Mai Chí Thọ, quận 2 đi về quận 1.

Bác sĩ Vui cho biết thêm, tình hình sức khỏe 4 nạn nhân còn lại tạm ổn. Bệnh viện sẽ tiến hành theo dõi và làm thêm một số xét nghiệm. Chưa phát hiện trường hợp nào bị chấn thương sọ não hoặc xuất huyết não.

MỚI - NÓNG