Hôm nay (19/1):

Thông xe cầu Rạch Miễu, nối đôi bờ sông Tiền

Thông xe cầu Rạch Miễu, nối đôi bờ sông Tiền
TP - Sau gần bảy năm thi công, sáng 19/1, Bộ Giao thông-Vận tải tổ chức khánh thành và cho thông xe cầu Rạch Miễu bắc qua sông Tiền nối các tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Long An, TPHCM thành một trục giao thông thông suốt.

Cầu Rạch Miễu cách phà Rạch Miễu hơn một km về phía thượng lưu có tổng chiều dài toàn tuyến là 11.130m, trong đó phần đường dẫn và cầu dài 8.331m được thiết kế bằng bê tông và dây văng.

Cầu nằm trên quốc lộ 60, nối thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) với huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), cách TPHCM 70km về hướng Tây. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, trong đó 58% là vốn ngân sách và 42% là vốn BOT.

Khởi công vào ngày 30/4/2002, cầu Rạch Miễu là công trình cầu dây văng đầu tiên do Việt Nam tự thiết kế, thi công.

Theo số liệu của Trung tâm Xúc tiến thương mại Đầu tư tỉnh Bến Tre, năm 2004, tổng vốn đầu tư vào Bến Tre chỉ khoảng năm triệu USD. Sau khi công trình cầu Rạch Miễu khởi công, vốn đầu tư vào Bến Tre tăng vọt. Đến năm 2006 là 23 triệu USD. Năm 2008, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Bến Tre xếp thứ 14/64 tỉnh thành, tăng 12 bậc so với năm 2006.
MỚI - NÓNG