Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân

Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân
TPO- Sáng nay (30/8), Sở GTVT Hà Nội tổ chức lễ thông xe cầu vượt tại nút giao thông Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân. Đây là cầu vượt thứ 6 được hoàn thành nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông ở Hà Nội.

> Hôm nay: Thông xe cầu vượt nút Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân
> Cầu vượt Đại Cồ Việt trước ngày thông xe

Cắt băng thông xe cầu vượt nút giao thông Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân. Ảnh: Phan Thiên.
Cắt băng thông xe cầu vượt nút giao thông Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân. Ảnh: Phan Thiên..

Sau hơn 7 tháng thi công, tổng mức đầu tư 181 tỷ đồng, cầu được thiết kế với chiều dài trên 350 mét, 2 làn ôtô và 2 làn xe hỗn hợp (xe buýt được phép lưu thông). Cầu vượt cạn Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân chính thức được đưa vào sử dụng, giúp giảm tải ách tắc giao thông tại khu vực này.

Tính từ năm 2012 đến nay, cầu vượt cạn Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân là cầu vượt thứ 6 đưa vào sử dụng nhằm giải quyết ùn tắc giao thông. Cầu vượt tại nút giao thồng Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân cấm các loại phương tiện xe tải, xe chuyên dùng, xe thô sơ, người đi bộ đi lại trên cầu.

Xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn xe đầu tiên qua cầu
Xe cảnh sát giao thông dẫn đoàn xe đầu tiên qua cầu.
Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân ảnh 3
Các phương tiện chính thức được đi trên cầu
Khoảng 7h, các phương tiện tham gia giao thông trên đường Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân được phép lưu thông qua cầu vượt cạn.
Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân ảnh 5
Thông xe cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân ảnh 6
sdsdgfs
Cầu vượt cạn giúp giảm thiểu ùn tắc giao thông tại nút giao thông trọng điểm này.
Theo Viết
MỚI - NÓNG