Thông xe cầu vượt trị giá 175 tỷ đồng ở thành phố Bắc Giang

TPO - Ngày 30/7, thành phố Bắc Giang khánh thành và thông xe cầu vượt Xương Giang kết nối giao thông thuận lợi giữa hai phần gần như bị chia tách của thành phố này. Cây cầu hoàn thành sau 6 tháng thi công, vượt tiến độ đến 18 tháng.

Đến dự có ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy, ông Mai Sơn, Bí thư Thành ủy, ông Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

Cầu vượt Xương Giang đi qua đường sắt, quốc lộ 1A cũ, nối liền đường Nguyễn Thị Minh Khai và Trần Quang Khải (thành phố Bắc Giang), là một trong 7 công trình trọng điểm của thành phố. Cầu có tổng mức đầu tư 175 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. 

Thông xe cầu vượt trị giá 175 tỷ đồng ở thành phố Bắc Giang ảnh 1 Lãnh đạo tỉnh và thành phố Bắc Giang tham dự cắt băng khánh thành và thông xe cầu vượt Xương Giang

Cầu vượt Xương Giang có chiều dài hơn 274 m, chiều rộng 11 m, gồm 8 nhịp. Đường gom 2 bên cầu dài 350 m và rộng 8 m. Cầu hoàn thành sau 6 tháng thi công, vượt tiến độ 18 tháng.

Ông Vũ Trí Hải, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang cho biết, cầu vượt Xương Giang hoàn thành đúng vào dịp chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố này, đồng thời tạo ra sự kết nối về giao thông giữa các khu đô trong thị trong thành phố bị chia cắt bởi tuyến đường sắt Hà Nội – Bắc Giang nhiều năm qua.

Thông xe cầu vượt trị giá 175 tỷ đồng ở thành phố Bắc Giang ảnh 2 Cầu vượt Xương Giang đi qua đường sắt và nối liền hai bên bờ thành phố Bắc Giang

“Việc thông xe cầu này giúp người dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế và trở thành điểm đầu kết nối tuyến đường vành đai quanh thành phố với tuyến đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang”, ông Hải nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 30/7, thành phố Bắc Giang khánh thành trường tiểu học Đông Thành. Trường có tổng vốn đầu tư gần 45 tỷ đồng, với diện tích hơn 6.300 m2. Trường bao gồm, tòa nhà lớp học (27 lớp), khu nhà hành chính, quản trị và nhà đa năng.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).