Thông xe đường cao tốc dài nhất nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Ảnh: L.H.V.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Ảnh: L.H.V.
Sáng 18/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Quốc lộ 3 mới), rút ngắn thời gian đi lại giữa hai địa phương xuống còn 1 giờ 20 phút (trước đây mất 3 giờ). 

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là con đường cao tốc dài nhất nước tới thời điểm này, có ý nghĩa quan trọng với tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên và các tỉnh vùng cực Bắc đất nước. 

Thủ tướng đề nghị, các địa phương quan tâm, chăm lo công ăn việc làm, đời sống cho người dân đã giao đất cho dự án; Bộ Giao thông Vận tải cùng các địa phương, nhà thầu rút kinh nghiệm từ thực hiện dự án để các tuyến đường sau tốt, nhanh, hiệu quả hơn… 

Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên có tổng chiều dài gần 64km, đi qua Hà Nội – Bắc Ninh- Thái Nguyên, thiết kế 4 làn xe, với tốc độ khai thác tạm là 80km/h (khi hoàn thành là 100km/h). Tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Trước mắt, tuyến đường chưa thực hiện thu phí.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.