Thông xe đường liên vận quốc tế Việt Nam – Campuchia – Lào

Việc thông xe giúp các phương tiện lưu thông qua lại giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia thuận lợi hơn. Ảnh: Người lao động.
Việc thông xe giúp các phương tiện lưu thông qua lại giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia thuận lợi hơn. Ảnh: Người lao động.
TP - Ngày 9/9, tại cặp cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước (Việt Nam) - Trapeang Sre (Campuchia), Bộ GTVT Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông Công chính Campuchia và Bộ Công chính - Vận tải Lào tổ chức Lễ thông xe thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào về vận tải đường bộ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Ngọc Trai khẳng định, tuyến đường liên vận quốc tế Việt Nam - Campuchia - Lào qua các cặp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư - Trapeang Sre và Trapeang Kriel - Nông Nốk Khiển được đưa vào khai thác sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa giữa 3 nước. Đây là điều kiện để Bình Phước đẩy nhanh quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Tuyến quốc lộ 13 từ miền Nam Việt Nam qua Bình Phước nối liền với Campuchia, Lào và Thái Lan, tạo ra tuyến du lịch xuyên quốc gia trên bán đảo Đông Dương.

MỚI - NÓNG