Thông xe qua đường tránh “hố tử thần” trục Bắc Hà Đông

Thông xe qua đường tránh “hố tử thần” trục Bắc Hà Đông
TPO – Ngày 25-8, các phương tiện tham gia giao thông đã được lưu thông qua khu vực “hố tử thần” trục Bắc Hà Đông nhờ tuyến đường tránh.

> Mời chuyên gia đầu ngành tìm nguyên nhân “hố tử thần”

Đoạn đường tránh được thông xe sáng nay (25-8)
Đoạn đường tránh được thông xe sáng nay (25-8).

Đoạn đường tránh được Tập đoàn Nam Cường hoàn thành trong ngày 24-8, rộng 12m2. Đường cũng được sơn kẻ, lắp đặt biển báo giao thông và có lực lượng đứng hướng dẫn lưu thông qua đoạn “hố tử thần”.

Trong khi đó, khu vực “hố tử thần” trục Bắc Hà Đông vẫn đang được vây kín. Công ty CP Sông Đà Thăng Long đã thu dọn gần hết khối lượng của hố móng. Dự kiến sẽ hoàn tất trong hai ngày tới. Việc thi công hoàn trả nguyên trạng mặt đường vẫn đang phải đợi đơn vị thiết kế chuyển bản vẽ kỹ thuật.

Việc điều tra, làm rõ nguyên nhân sụt lún vẫn đang đươocj Ban quản lý giao thông 2 phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, đánh giá và xác định.

Chùm ảnh thông xe qua đoạn đường tránh “hố tử thần” ngày 25-8:

Thông xe qua đường tránh “hố tử thần” trục Bắc Hà Đông ảnh 2
Biển báo và dải phân cách được lập nên để hướng dẫn xe đi đúng đường
Biển báo và dải phân cách được lập nên để hướng dẫn xe đi đúng đường.
Thông xe qua đường tránh “hố tử thần” trục Bắc Hà Đông ảnh 4
Đoạn đường cũng được làm sạch
Đoạn đường cũng được làm sạch.
Trong khi đó, phía Công ty CP Sông Đà Thăng Long vẫn đang thu dọn khối lượng hố móng của
Trong khi đó, phía Công ty CP Sông Đà Thăng Long vẫn đang thu dọn khối lượng hố móng của "hố tử thần".
Dự kiến trong hai ngày tới mới dọn sạch toàn bộ hố móng để thi công san lấp, hoàn trả mặt đường
Dự kiến trong hai ngày tới mới dọn sạch toàn bộ hố móng để thi công san lấp, hoàn trả mặt đường.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.