Thót tim với những chuyến đò không áo phao ở Tràng An
Không áo phao, không thiết bị bảo hộ, không thuyền kiểm tra và cứu hộ, những con đò như thế vẫn chở hàng nghìn lượt khách mỗi ngày bất chấp sự an toàn của khách tham quan. Đó là tình trạng vẫn diễn ra thường nhật tại khu du lịch Tràng An (Ninh Bình).
Khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) những năm gần đây vẫn ghi dấu ấn trong lòng du khách về phong cảnh tuyệt đẹp với những thủy động còn giữ nguyên nét hoang sơ.
Tuy nhiên, khi đặt chân đến đây, không ít du khách tỏ ra lo lắng thậm chí phải trải qua những pha "thót tim" khi ngồi trên những con đò chở khách vượt thủy động nhưng không hề có một thiết bị đảm bảo an toàn.
Thông tư 15/2012/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân có hiệu lực từ ngày 15/7/2012, thế nhưng trên thực tế, hầu hết các đò vận chuyển du khách qua sông tại khu du lịch Tràng An đều không trang bị áo phao cho du khách khi đi đò.

Di sản thiên nhiên thế giới Bái Đính - Tràng An - (Ảnh: Internet)
Có mặt trên một chuyến đò vào ngày thứ 7 cuối tuần đúng mùa cao điểm du xuân, chúng tôi khá "choáng" vì dập dìu trên dòng sông Tràng An là nườm nượp đò chở khách. Thậm chí có những đoạn vào trong hang động, lòng hang hẹp, đuôi thuyền nọ đấu đầu thuyền kia là chuyện bình thường.
Thế nhưng "choáng" hơn là từ người già, phụ nữ, trẻ em… tất cả đều không được trang bị áo phao khi lên đò. Trung bình một đò chở 6 người lớn nhưng cũng có khi thành 7 người, hay thậm chí thêm vài em bé, nhưng tất cả đều không có bất kì một thiết bị bảo hộ nào.






“Trên thực tế, nhiều khi khách khi tham quan lại không muốn mặc áo phao (trong buổi tham quan của mình, mặc dù chúng tôi có yêu cầu được mặc áo phao nhưng trên thuyền không hề có - PV). Người dân chèo đò nhiều khi yêu cầu khách mặc áo phao nhưng du khách từ chối, nhất là thời tiết nắng nóng như hiện nay.
Còn phao thì được trang bị vài nghìn chiếc, đáp ứng đủ cho mọi người khi tham quan nhưng vì khách không muốn mặc nên số áo phao này vẫn để trong kho. Còn quan điểm của chúng tôi là luôn yêu cầu người dân mặc áo phao, thứ nhất để đảm bảo an toàn cho khách, thứ hai đảm bảo an toàn cho khu du lịch” - ông Phong cho biết.
Theo Trí Thức Trẻ
Cùng chuyên mục

Người dân TPHCM vái vọng ngoài cổng chùa ngày rằm tháng Giêng

Nhiều phường ở TPHCM xin tăng biên chế, lập sàn giao dịch công chức

Phó Giám đốc Sở GTVT làm Bí thư quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hà Nội sẽ 'quay mặt' ra sông Hồng, kiến tạo trục không gian xanh

Hải Phòng dừng 8 chốt kiểm soát COVID-19 tại cửa ngõ thành phố

Hà Nội: Học sinh tiểu học, mầm non đến trường trước, sau đó đến sinh viên đại học, cao đẳng

Hà Nội: Ông Nguyễn Doãn Hoàn làm Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Vợ báo cáo ngành chức năng chồng là F1 tự ý về từ ổ dịch Kim Thành