Thu 1.400 quả trứng gia cầm không nguồn gốc

Sáng 21/2, lực lượng chức năng TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phát hiện và thu giữ khoảng 1.400 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc bày bán tại chợ Chiềng.

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ số trứng trên là của chủ hàng Đoàn Hồng Tiến, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (hiện đang tạm trú tại tổ 1 phường Phố Mới, TP. Lào Cai).

Thu 1.400 quả trứng gia cầm không nguồn gốc ảnh 1

Số trứng gia cầm bị thu giữ.

Khi tổ công tác kiểm tra, Đoàn Hồng Tiến khai nhận đã mua số trứng trên từ một chủ hàng không rõ danh tính tại chợ Cốc Lếu để bán lẻ kiếm lời.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn thiện thủ tục để tiêu huỷ toàn bộ số trứng trên và tiến hành xử phạt hành chính chủ hàng theo quy định của pháp luật.

Được biết, ngay khi có chỉ đạo của UBND thành phố Lào Cai, phường Bình Minh đã thành lập 4 tổ công tác, trong đó 3 tổ phụ trách phòng dịch, 1 tổ cơ động làm 4 nhóm, thường trực tại 3 chốt và tổ chức tuần tra trên đường phố, khu vực chợ để kiểm soát việc vận chuyển gia cầm trên địa bàn quản lý.

Theo Theo Báo Lào Cai
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.