Thu gần 230 tỷ đồng từ chống buôn lậu

Thu gần 230 tỷ đồng từ chống buôn lậu
TP - Tính từ 16/12/2016 đến 15/9/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, xử lý hơn 11.400 vụ việc vi phạm về buôn lậu, hàng giả. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 424 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) gần 230 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hiện tượng buôn lậu các loại ma túy, sản phẩm động vật hoang dã qua cảng hàng không và đường bộ; lợi dụng hình thức quá cảnh, trung chuyển để buôn lậu, trốn thuế... ngày càng phức tạp. Cơ quan hải quan khởi tố 34 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 49 vụ án hình sự. Số thu từ công tác chống buôn lậu, hàng giả đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách chung của ngành Hải quan. Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành thu được 214.000 tỷ đồng, đạt 75% dự toán.

MỚI - NÓNG