Thu giữ hàng nghìn quân trang bày bán trái phép

Thu giữ hàng nghìn quân trang bày bán trái phép
TP - Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an Hà Nội liên tiếp ra quân, kiểm tra thu giữ hàng nghìn sản phẩm quần, áo, giày da, thắt lưng…có kiểu dáng, màu sắc giống quân trang của bộ đội và công an.

> Thu giữ quân trang, quân dụng trên phố Lê Duẩn
> Bắt giữ nhiều quân trang quân dụng trái phép

Cảnh sát kiểm tra sạp buôn bán quân trang tại vỉa hè khu vực BV 105
Cảnh sát kiểm tra sạp buôn bán quân trang tại vỉa hè khu vực BV 105.

Ngày 8/6, Đội Chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm - PC46 phối hợp với lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đồng loạt kiểm tra 6 điểm kinh doanh quần áo tại thị xã Sơn Tây.

Tại các cửa hàng, điểm kinh doanh tại phố Thanh Vị, phố Tùng Thiện và khu vực Bệnh viện 105, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, lực lượng chức năng phát hiện 1.570 sản phẩm quần áo, mũ gắn sao, thắt lưng, giày da, khuy áo…có gắn nhãn hiệu của quân đội hoặc có gắn nhãn mác của Cty Cổ phần X20 – Cục quân nhu – Tổng cục Hậu cần.

Đáng chú ý, quá trình kiểm tra nơi cất giấu hàng hóa của một số cửa hàng, cảnh sát thu giữ nhiều sao mũ, quân hàm, mũ kê-pi, cành tùng, biển hiệu quân nhân, huân chương chiến công, huân chương giải phóng, phên đeo huân chương…của quân đội. Tại thời điểm kiểm tra, các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy phép kinh doanh mặt hàng trên, cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, ngày mùng 3 và 4/6, Đội Chống buôn lậu và Đội Kinh tế thương mại - PC46 cũng tiến hành kiểm tra việc buôn bán quân trang, quân dụng trái phép trên các tuyến phố Lê Duẩn, Nguyễn Thiệp và Đại Mỗ (Từ Liêm), thu giữ nhiều quần áo, giày dép, quân hàm, còng số tám, áo giáp đặc chủng… thuộc lực lượng vũ trang. Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng để phân loại, giám định, điều tra làm rõ nguồn gốc, lập hồ sơ xử lý.

Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an Hà Nội vào cuộc kiểm tra, xử lý nội dung báo Tiền Phong phản ánh về tình trạng quần áo cảnh sát được bày bán công khai. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét thực hiện các biện pháp bảo hộ về kiểu dáng, màu sắc, chống lại việc làm giả, làm nhái sắc phục, quân phục của lực lượng vũ trang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.