Thu hẹp đối tượng miễn đào tạo nghề công chứng

TP - Ngày 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Dự án Luật Công chứng sửa đổi với đa số đại biểu tán thành.

Luật Công chứng gồm 10 chương, 81 Điều, quy định rõ về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, việc hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và quản lý nhà nước về công chứng. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Công chứng sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết: Phạm vi, đối tượng được miễn đào tạo nghề công chứng hiện nay tương đối rộng. Quy định này phù hợp với giai đoạn ban đầu của xã hội hóa nghề công chứng. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chỉnh lý lại (điểm a, khoản 1, Điều 10) theo hướng: Chỉ miễn đào tạo nghề công chứng cho người đã có thời gian làm thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên từ 5 năm trở lên, tương đương với thời gian tối thiểu là 10 năm công tác tại các cơ quan tư pháp.

Cùng ngày, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân (sửa đổi).              

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.